Vào nhà thờ họ trộm két sắt đựng tiền công đức

Chiếc két sắt đựng toàn bộ số tiền công đức của cả dòng họ bị kẻ gian đột nhập lấy cắp, quá trình điều tra cơ quan điều tra đã bắt giữ 3 đối tượng.

Ngày 18/9, Công an huyện Lộc Hà đang tiếp tục điều tra làm rõ 3 đối tượng trộm két sắt đựng tiền công đức tại nhà thờ họ ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh.

Ba đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: CAHT).

Trước đó, vào cuối tháng 7, Công an huyện Lộc Hà tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Vân (1965 trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà) với nội dung: thành viên trong dòng họ Nguyễn Văn của chị Vân kiểm tra phát hiện tại nhà thờ họ ở thôn Sơn Bằng - Thạch Kim bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 két sắt bên trong chứa số tiền công đức của cả dòng họ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo Công an huyện Lộc Hà nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Sau quá trình tập trung điều tra, thu thập đầy đủ các bằng chứng liên quan, cơ quan điều tra đã làm rõ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Kh (2002, trú tại xã Thạch Bằng), Nguyễn Hữu T (2004 trú tại xã Thạch Kim) và Nguyễn Văn Th (2003, trú tại xã Thạch Bằng) là nhóm đối tượng đã gây ra vụ trộm két sắt nói trên.

Tại cơ quan điều tra, bước đâùcác đối tượng khai nhận: vì đoán phía trong hòm công đức bằng két sắt của dòng họ Nguyễn Văn đang có tiền nên đã rủ nhau lợi dụng sơ hở lúc vắng người đã vào nhà thờ khiêng két sắt ra bãi đất trống. Sau đó, các đối tượng đã dùng đá để đập phá két, lấy toàn bộ số tiền trong két để tiêu xài. Toàn bộ tang vật vụ án đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Lộc Hà tiếp tục điều tra làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/vao-nha-tho-ho-trom-ket-sat-dung-tien-cong-duc-957425.vov