Vào nhầm nhà, thiếu niên Mỹ bị bắn trọng thương

Một người đàn ông ở thành phố Kansas City, thuộc bang Missouri của Mỹ hôm thứ Hai (17/4) đã bị buộc hai trọng tội trong vụ bắn một thiếu niên da đen đi nhầm nhà, khi cậu này đang đón đứa em song sinh của mình.

Văn phòng Công tố Hạt Clay buộc tội Andrew Lester, 85 tuổi, tội hành hung cấp độ một và hành động hình sự có vũ trang vì đã bắn Ralph Yarl, 16 tuổi, ngay trước cửa ngôi nhà ở ngoại ô của ông vào khoảng 10 giờ tối thứ Năm tuần trước.

 Ralph Yarl, người bị chủ nhà ở Missouri bắn nhầm. Ảnh: AP

Ralph Yarl, người bị chủ nhà ở Missouri bắn nhầm. Ảnh: AP

"Tôi có thể nói với bạn rằng có một thành phần phân biệt chủng tộc trong vụ án", Công tố viên quận Clay Zachary Thompson nói trong một cuộc họp báo.

Thành phố Kansas đã chứng kiến hai ngày biểu tình sau khi người chủ nhà da trắng bắn Yarl, người may mắn vẫn sống sót và đang hồi phục sau những vết thương do đạn bắn vào đầu và cánh tay.

Những người biểu tình tập trung tại ngôi nhà một tầng của nghi phạm trên con đường rợp bóng cây, hô vang "Mạng người da đen đang bị tấn công" và "Hãy đứng lên, chống trả", các video trực tuyến cho thấy.

"Không đứa trẻ nào phải sống trong nỗi sợ hãi bị bắn vì bấm nhầm chuông cửa", Phó Tổng thống Kamala Harris đã tweet để đáp lại vụ nổ súng.

Cảnh sát trưởng Kansas City, Stacey Graves, cho biết chủ nhà đã bị bắt giam, tạm giữ để điều tra trong 24 giờ, sau đó được thả ra trong khi chờ lấy lời khai từ Yarl và thu thập bằng chứng pháp y.

Luật sư Ben Crump của gia đình hôm thứ Hai đã yêu cầu người chủ nhà bị bắt và bị buộc tội âm mưu sát hại một thiếu niên được khu học chánh mô tả là một "học sinh xuất sắc và một nhạc sĩ tài năng".

Bang Missouri có luật cho phép chủ nhà sử dụng vũ lực để tự vệ trước những kẻ bị tình nghi xâm nhập. Nhưng luật quy định rằng một người không được sử dụng vũ lực chết người, trừ khi họ tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ bản thân hoặc người khác trước cái chết hoặc thương tích nghiêm trọng hoặc một trọng tội có thể xảy ra.

Bùi Huy (theo Reuters, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/vao-nham-nha-thieu-nien-my-bi-ban-trong-thuong-post244113.html