Vào sân tập sút xa, lão tướng Anh Đức bất ngờ bị thầy Park 'xua đuổi' ra ngoài

Và khi lý do được tiết lộ, ai cũng ủng hộ quyết định của HLV Park Hang Seo.

Hôm qua (27/8), tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên sau khi hội quân để chuẩn bị cho trận đối đầu với Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới đây.

Ngoài 2 cầu thủ đang dính thương là Trọng Hoàng và Văn Hậu, Anh Đức và Đức Huy cũng được thầy Park chỉ định đi lại nhẹ nhàng quanh sân. Thậm chí, họ không được chạm bóng.

Nguồn: Sport 5.

Nguồn: Sport 5.

Đặc biệt khi lão tướng của CLB Bình Dương có ý định tham gia vào phần tập sút xà ngang cùng đàn em, vị thuyền trưởng người Hàn đã tỏ rõ thái độ không đồng tình. Ông cho rằng, việc làm trước mắt của Anh Đức là đi lại nhẹ nhàng và cần được nghỉ ngơi.

Tiền đạo Anh Đức từng dính chấn thương đầu gối khi cùng tuyển Việt Nam dự King’s Cup 2019, sau trận đấu với Thái Lan. Thế nhưng, ở trận chung kết gặp Curacao, anh vẫn sát cánh cùng đồng đội.

Kết thúc giải đấu, trở về khoác áo CLB Bình Dương, anh ra sân bình thường dù đầu gối phải quấn băng y tế. Tiền vệ SN 1985 được chỉ định cùng đồng đội Tấn Tài sang một bệnh viện ở Singaprore - nơi Đình Trọng phẫu thuật chân để kiểm tra vết thương.

Và đến giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup, anh tiếp tục được thầy Park tin tưởng, gọi lên tuyển để chuẩn bị sang Thái Lan thi đấu.

Nguyễn Anh Đức (SN 14/10/1985), là cầu thủ đang thi đấu cho CLB Becamex Bình Dương. Năm 2015 anh được trao giải Quả bóng vàng sau khi giúp đội bóng quê hương đoạt cú đúp V-League và Cúp Quốc gia.

Năm 2017, 2018 anh giành được giải Quả bóng bạc Việt Nam. Và dấu ấn đáng nhớ nhất của anh chính là cùng thầy Park và đồng đội vô địch giải AFF Cup 2018.

Ít ai biết rằng, tiền đạo này từng trải qua khá nhiều thăng trầm khi theo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Anh là cầu thủ "còn sót lại" cùng thời với Văn Quyến, Công Vinh.

Trước đó, trong trận chung kết AFF Cup 2018, anh là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Malaysia, ấn định tỷ số 1 - 0, đưa Việt Nam lên ngôi vô địch. Gần đây nhất là giải đấu King's Cup, cũng chính lão tướng SN 1985 là người ghi bàn thắng duy nhất giúp thầy trò HLV Park đánh bại Thái Lan để tiến vào chung kết.

T.HTheo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/nguyen-anh-duc-bi-thay-park-duoi-ra-san-vi-ly-do-bat-ngo-n-194382.html