Vào tù vì chém người chặn đường

Trên đường về, cả nhóm gặp anh Võ Thành Lộc đang chơi bầu cua ở khu vực Vạn Thạnh, Nha Trang. Anh Lộc chặn hỏi nhóm Minh và chửi thề, không cho về.

Sáng 22-10, Tòa án nhân dân TP. Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt bị cáo Bùi Thanh Chiến (sinh năm 2000, trú Diên Phú, Diên Khánh, Khánh Hòa) 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Mai Văn Minh và Trần Minh Huy có mâu thuẫn cá nhân. Khoảng 20 giờ ngày 20-2-2018, Minh rủ Chiến và một số thanh niên đi đánh Huy. Cả nhóm mang theo hung khí đến nhà tìm đánh Huy nhưng không gặp.

Quang cảnh phiên tòa.

Trên đường về, cả nhóm gặp anh Võ Thành Lộc đang chơi bầu cua ở khu vực Vạn Thạnh, Nha Trang. Anh Lộc chặn hỏi nhóm Minh và chửi thề, không cho về. Anh Lộc lấy tấm ván dắt xe đánh trúng tay Chiến. Tức giận, Chiến chém vào mặt anh Lộc, gây thương tích 28%.

Anh Lộc đã có đơn yêu cầu khởi tố nhưng sau đó rút đơn. Sau khi phạm tội, bị cáo Chiến tự nguyện bồi thường toàn bộ, bị hại không yêu cầu thêm.

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/201910/vao-tu-vi-chem-nguoi-chan-duong-8134169/