Vào tù vì tàng trữ ma túy

Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt Võ Văn Cảnh (SN 1971, trú thôn Trung Thiên, xã Thiên Lộc, Can Lộc) 6 năm tù giam về hành vi 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Bị cáo Võ Văn Cảnh tại phiên xử sơ thẩm vào chiều ngày 10/9

Theo cáo trạng, vào khoảng 8 giờ 50 phút ngày 12/6/2020, Nguyễn Ngọc Thành (SN 1969, trú xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà) đã đến nhà Võ Văn Cảnh chơi. Khi đang ngồi ở phòng khách nhà Cảnh, Thành thấy dưới chân cầu thang có một bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp dạng đá, bên trong còn một ít nên Thành đã cùng “phê” với Cảnh .

Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, khi Cảnh và Thành đang sử dụng ma túy đá thì bị Công an huyện Can Lộc bắt quả tang, thu giữ nhiều chất màu trắng nghi ma túy.

Qua giám định, các tinh thể màu trắng là Methamphetamine, có khối lượng 8,3674 gam.

Tại cơ quan điều tra, Võ Văn Cảnh khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông tên Hoàng (không rõ địa chỉ cụ thể) với giá 3,2 triệu đồng ở ngã ba Lạc Thiện (huyện Đức Thọ) vào ngày 11/6/2020 nhằm mục đích sử dụng.

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Ngọc Thành, Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính.

Căn cứ vào tình tiết vụ án và diễn biến tại phiên xử, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đã tuyên phạt Võ Văn Cảnh 6 năm tù giam về hành vi trên.

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/mua-3-2-trieu-dong-ma-tuy-chua-kip-dung-het-da-phai-linh-6-nam-tu-giam/198374.htm