Vào tù vì trộm tấm chắn rác

Trộm cắp 18 tấm chắn rác tại các tuyến đường trong khu đô thị Tuệ Tĩnh, Vũ Xuân Lợi (Cẩm Giàng) vừa bị Tòa án Nhân dân TP Hải Dương tuyên phạt 17 tháng tù.

Bị cáo Lợi lĩnh 17 tháng tù

Sáng 25.3, Tòa án Nhân dân TP Hải Dương xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Vũ Xuân Lợi (43 tuổi, ở thôn Nghĩa, thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng) về tội trộm cắp tài sản và tuyên phạt 17 tháng tù.

Lợi nghiện ma túy, có nhân thân xấu. Không có tiền chi tiêu, từ ngày 22.10 đến 13.11.2020, Lợi lấy trộm 18 tấm song chắn rác bằng gang trên các tuyến đường trong khu đô thị Tuệ Tĩnh (TP Hải Dương) do chi nhánh Công ty CP đầu tư Thành Đô tại Hải Dương quản lý. Tổng giá trị tài sản bị Lợi lấy cắp là hơn 18,8 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm các tấm song chắn rác, Lợi dùng áo mưa bọc lại rồi đặt lên xe máy chở đến bán cho chị Nguyễn Thị Loan, ở thôn Tiền (thị trấn Lai Cách). Số tiền thu được, Lợi chi tiêu hết.

Hành vi phạm tội của Lợi không chỉ ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước của các tuyến đường mà còn gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Lợi từng bị xử phạt vi phạm hành chính 3 lần vào các năm 2005, 2018, 2019 về các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Đối với chị Loan, do không đủ căn cứ chứng minh là biết các tấm song chắn rác do Lợi phạm tội mà có nên không có căn cứ để xử lý.

Lợi hiện nhiễm HIV/AIDS, vợ bị ung thư nên chi nhánh Công ty CP đầu tư Thành Đô tại Hải Dương không yêu cầu bồi thường.

DT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/an-ninh-trat-tu/vao-tu-vi-trom-tam-chan-rac-162757