Vào vụ hoa quả, nông dân Sơn La nhộn nhịp tiếp cận kinh doanh trên nền tảng số

Thời điểm này, trên khắp các nương vườn, các doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân ở Sơn La đang tiếp cận các khóa học, thực hành, live stream bán hàng, đưa sản phẩm nông sản lên kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Những ngày này, anh Nguyễn Khánh Toàn, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ Toàn Phát, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang tích cực cùng các thành viên hợp tác xã (HTX) thực hành, live stream và ghi lại hình ảnh, đưa các sản phẩm nông sản của HTX lên sàn thương mại điện tử.

Các doanh nghiệp, HTX. đoàn viên thanh niên và người nông dân tham gia lớp tập huấn của Cục Xúc tiến thương mại tại Sơn La.

Anh Toàn chia sẻ, các thành viên trong HTX trước đây chỉ biết “chân lấm, tay bùn”, nay lại sử dụng smart phone để quay phim, chụp hình, tương tác trực tiếp với khách hàng… nên còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng mỗi người đều phấn khởi, nỗ lực hoàn thành khóa học của Cục Xúc tiến thương mại để sản phẩm nông sản của HTX được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn.

"Chúng tôi được tập huấn lớp đào tạo khóa học thương mại điện tử, mở gian hàng trên sàn Tiktok thì tôi thấy rất là phấn khởi và vui mừng, những gian hàng của chúng tôi sẽ được giới thiệu, quảng bá trên khắp mọi miền đất nước cũng như ra nước ngoài, để việc tiêu thụ sản phẩm mận của chúng tôi được tốt hơn, đạt hiệu quả hơn", anh Toàn nói.

Thực hành tạo clip, hình ảnh, live stream tương tác trực tiếp với khách hàng.

Sơn La là vựa cây ăn quả lớn nhất miền bắc, lớn thứ 2 cả nước với gần 85.000 héc ta cây ăn quả, sản lượng trái cây hàng trăm nghìn tấn quả mỗi năm; có trên 280 mã số vùng trồng đã được cấp và xuất khẩu sang thị trường các nước Australia, Mỹ, Trung Quốc, EU…

Thời vụ thu hoạch các loại trái cây của Sơn La bắt đầu từ tháng 4 kéo dài đến tháng 11 dương lịch hằng năm. Do vậy, hoạt động đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của địa phương thông qua nền tảng số là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế số nông nghiệp.

Người nông dân được hướng dẫn các bước thực hành cơ bản trong live stream.

Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại cho biết: "Một số trang thương mại điện tử cũng như các nền tảng số hiện nay đang được thực hiện trên các ứng dụng công nghệ thông tin, chúng tôi thấy ở nhiều quốc gia đã mang lại hiệu quả tích cực cho người bán hàng. Chính vì vậy đây là một trong những điều kiện mà chúng tôi cho rằng với Sơn La sẽ là điều kiện thuận lợi để người nông dân có thể trực tiếp tiêu thụ hàng hóa của mình".

Chỉ cần chiếc smart phone và một số dụng cụ hỗ trợ, các đoàn viên thanh niên, người nông dân có thể từng bước đưa sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử.

Từng bước chuyển đổi số giúp tỉnh Sơn La đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử thông qua phương thức, kỹ năng live stream bán hàng trên nền tảng trực tuyến hoặc các ứng dụng; tuy nhiên, để chuyển đổi số thực sự song hành cùng đời sống sản xuất, kinh doanh của người nông dân, rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng, giúp người dân tiếp cận với công nghệ, thay đổi tư duy bán hàng và thành thục kỹ năng bán hàng live stream./.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/vao-vu-hoa-qua-nong-dan-son-la-nhon-nhip-tiep-can-kinh-doanh-tren-nen-tang-so-post1015720.vov