Vật cản khiến Israel không dám động binh

Dù đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiếp tục nối lại các hoạt động không kích trong lãnh thổ Syria nhưng đến nay, Tel Aviv vẫn án binh bất động.

Ngày 25/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết lực lượng phòng vệ Israel sẽ vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự có liên quan tới Iran tại Syria. Tuy nhiên, ông Netanyahu cũng khẳng định việc hợp tác an ninh với quân đội Nga sẽ không dừng lại sau vụ máy bay trinh sát Il-20 của Nga bị Syria bắn nhầm hôm 17/9.

Tiêm kích F-15 của Israel.

Tiêm kích F-15 của Israel.

Ông Netanyahu nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động để ngăn cản sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hợp tác quân sự giữa lực lượng phòng vệ Israel và quân đội Nga".

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra sau cuộc họp với đội ngũ an ninh để thảo luận về tình hình căng thẳng hiện nay với Nga.

"Trong 3 năm qua, Israel đã thành công trong việc ngăn chặn sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria cũng như những nỗ lực của Iran nhằm chuyển vũ khí sát thương cho nhóm Hezbollah ở Lebanon".

Được biết, đây là lần thứ 2 kể từ khi vụ Il-20 bị bắn (hôm 17/9), ông Netanyahu đưa ra tuyên bố tiếp tục không kích trong lãnh thổ Syria. Tuyên bố tương tự cũng được Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Avigdor Lieberman đưa ra và thề nghiền nát S-300 nếu hệ thống này được chuyển giao cho Syria.

Bộ trưởng Avigdor Lieberman nó: "Điều quan trọng đối với chúng tôi là vũ khí phòng thủ mà người Nga đang giao cho Syria sẽ không được sử dụng để chống lại chúng tôi. Nếu chúng được sử dụng chống lại chúng tôi, chúng tôi sẽ hành động chống lại chúng".

Nhận xét về tình hình hiện tại, ông Lieberman nhấn mạnh rằng: "Nếu có ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ trả thù, bất kể S-300, S-700 hay bất kỳ sự hiện diện nào khác ở đó".

Ông Lieberman cho biết thêm, Israel không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria, nhưng Israel sẽ không cho phép Iran triển khai quân đội tại Syria và việc chính quyền Damascus có S-300 - những vũ khí có thể được dùng để chống lại Israel.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là kể từ đó đến nay, mọi động thái của Israel mới chỉ dừng lại ở những tuyên bố mà không hề có hành động cụ thể nào khiến giới chuyên gia cho rằng, Tel Aviv đang dè chừng phòng không Syria.

Khả năng này là hoàn toàn có thể bởi theo tuyên bố của Nga, nhằm tránh gây ra những vụ việc tương tự vụ Il-20 hôm 17/9, Nga quyết định gia cố thêm sức mạnh phòng không cho chính quyền Damascus.

Đặc biệt, Nga tuyên bố nối lại việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm cao S-300 cho Syria trong thời gian ngắn. Tất cả những thông tin này có thể đã giúp Syria tạo nên một chướng ngại vật lớn khiến Israel phải tính toán kỹ nếu muốn vượt qua.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vat-can-khien-israel-khong-dam-dong-binh-3366168/