Vật dụng tiện lợi cho ngày mưa

Mùa mưa, nhiều người không khỏi lo lắng giày, vật dụng trong túi xách, ba lô dễ bị ướt khi đi ra ngoài lúc trời mưa. Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, trên thị trường xuất hiện đa dạng các sản phẩm có thể 'ứng phó' với những cơn mưa bất chợt…

Khách hàng lựa chọn dép nhựa tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ.

Khách hàng lựa chọn dép nhựa tại siêu thị Co.opmart Cần Thơ.

Giày, dép nhựa đi mưa hiện nay đang là mặt hàng được người tiêu dùng quan tâm khi mùa mưa đến. Chị Nguyễn Ngọc Mai, ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, chia sẻ: Mùa mưa đến chị lo lắng giày dép da dễ bị hư hỏng do thấm mưa, ẩm ướt. Chính vì vậy, chị luôn thủ sẵn một đôi giày nhựa trong cốp xe, gặp mưa có thể thay liền. Không như trước đây, giày dép nhựa bây giờ đa dạng kiểu dáng và hợp thời trang.

Các mẫu giày, dép nhựa đi mưa làm từ chất liệu PVC, HDPE, PE… được khách hàng đặc biệt ưa chuộng. Đây là chất liệu khá dày dặn, độ bền sử dụng cao, khả năng chống nước tốt, có độ mềm dẻo, mang đến cảm giác thoải mái cho chân khi dùng. Tránh đơn điệu, giày dép nhựa còn được đính hột (giả đá), nơ, hoa, hình tim, nút tròn hoặc những con vật đẹp mắt…

Những đôi dép nhựa thường thiết kế đơn giản, dạng quai ngang thời trang hay quai chéo cá tính hay đơn thuần là dép kẹp với đầy đủ tông màu từ trầm đến sặc sỡ. Đây là những mẫu dép nhựa được các bạn trẻ trưng dụng trong mùa mưa. Các mẫu sandal nhựa đi mưa hiện nay khá đa dạng về kiểu dáng để người dùng lựa chọn. Không chỉ vậy, mẫu sản phẩm này vừa lịch sự, vừa dễ phối đồ nên cả nam và nữ đều ưa chuộng. Với những người yêu thích phong cách khỏe khoắn và năng động, có thể chọn những đôi giày nhựa đi mưa. Các cô nàng công sở, yêu thích sự nữ tính có thể chọn các kiểu giày nhựa cao gót. Ngoài những mặt hàng dành cho người lớn, thị trường giày, dép nhựa cho trẻ em cũng rất đa dạng mẫu mã, có thể dùng được cho cả thời tiết mưa và nắng. Dành cho trẻ nhỏ nên những mẫu giày, dép được thiết kế ngộ nghĩnh mô phỏng theo các loại trái cây, con vật gần gũi hay đính kèm những họa tiết xinh xắn, thu hút sự chú ý của các bé.

Giày, dép nhựa bày bán nhiều ở các khu chợ, các cửa hàng kinh doanh giày, dép và các trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, tại các website bán hàng trực tuyến, giày, dép nhựa cũng được giới thiệu bán rất nhiều. Giày, dép nhựa có nhiều mức giá, từ 40.000 đồng lên đến 500.000 đồng/đôi, tùy loại. Do vậy, khi lựa chọn giày, dép nhựa, người tiêu dùng nên tìm đến địa chỉ uy tín, đảm bảo mua hàng chất lượng. Đối với mẫu giày, dép đi mưa, người dùng nên chọn những sản phẩm chất liệu giày dặn, có khả năng chống nước tốt và đặc biệt là phần đế giày phải có lớp ma sát, chống trơn trượt. Cùng với đó, lựa chọn kích cỡ phù hợp để thoải mái khi di chuyển…

Vào mùa mưa, khi đi ra ngoài dễ dàng gặp những cơn mưa bất chợt, hay đôi lúc quên mang áo mưa. Trong những trường hợp này rất cần thiết một chiếc túi xách, ba lô có khả năng chống thấm để bảo vệ các vật dụng bên trong. Vì vậy, bên cạnh những chiếc túi xách bằng da hoặc vải, thị trường còn có các loại sản xuất từ chất liệu chống thấm tốt như: nhựa, vải dù, ni lông cao cấp…

Chị Thúy Ngân, nhân viên bán hàng tại cửa hàng chuyên kinh doanh mặt hàng ba lô, túi xách trên đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, cho biết: Túi xách, ba lô thường chứa được nhiều vật dụng cần thiết phục vụ việc học tập, làm việc. Do đó, các nhà sản xuất quan tâm tính năng chống thấm nước, giúp người dùng an tâm khi gặp phải những cơn mưa bất chợt. Bên cạnh đó, các sản phầm này còn chịu lực tốt, giảm va đập mạnh làm ảnh hưởng bên trong.

Với các mẫu ba lô, túi xách có khả năng chống thấm, người dùng có thể tìm mua tại các cửa hàng chuyên kinh doanh các sản phẩm này, hoặc các siêu thị, trung tâm thương mại. Trong đó, những thương hiệu phổ biến được ưa chuộng như: Miti, Hami, Sakos… giá trên dưới 500.000 đồng/sản phẩm; các thương hiệu như: Adidas, Nike, Targus… giá trên dưới 1 triệu đồng/sản phẩm.

Gần đây, mẫu túi xách, ba lô cho ngày mưa đang được các bạn gái yêu thích đó là các mẫu làm từ nhựa, không thấm nước và dễ lau chùi. Hiện nay, túi xách, ba lô nhựa ngày càng được cải tiến, không chỉ có những túi nhựa trong suốt, mà còn có túi nhựa mờ đục, túi nhựa in họa tiết hoa… với nhiều mẫu mã, kiểu dáng và màu sắc đa dạng. Túi xách, ba lô nhựa có giá trên dưới 100.000 đồng/sản phẩm. Ngoài ra, trên thị trường còn có loại áo trùm chuyên dụng cho ba lô chống thấm khi trời mưa. Áo trùm thường làm từ chất liệu vải chống nước, bền, có thể chống nước khi mưa và chống bụi bẩn khi trời nắng. Các sản phẩm này gọn nhẹ, có nhiều kích cỡ và có thể cuộn hoặc gấp lại dễ dàng để mang theo. Áo trùm ba lô bày bán phổ biến tại các trang thương mại điện tử, giá trên dưới 50.000 đồng/sản phẩm…

Bài, ảnh: L. MẪN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/vat-dung-tien-loi-cho-ngay-mua-a123408.html