Vật lập "hat-trick" giúp đoàn Việt Nam có 68 HCV

Tính đến 15h05 ngày 17/11, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương, với 68 huy chương vàng (HCV), 64 HCB và 62 HCĐ, bỏ xa đoàn Thái Lan đến 7 HCV (61 HCV, 54 HCB và 66 HCĐ).

Hiện tại, đoàn thể thao nước chủ nhà Indonesia vẫn đứng vững ngôi đầu với 98 HCV, 74 HCB và 73 HCĐ. Với khoảng cách khá xa so với Việt Nam và Thái Lan, đoàn Indonesia gần như chắc chắn sẽ giành nhất toàn đoàn tại SEA Games 26.

Pencak Silat: Ở hạng cân dưới 90 kg Lê Đăng Minh đã thắng Pranoto (Indonesia) trong trận chung để đem về chiếc HCV thứ 68 cho đoàn Việt Nam. Đây là chiếc HCV thứ 6 mà Pencak Silat có được trong ngày thi đấu hôm nay.

Vật: Không lâu sau tấm HCV của môn đấu kiếm, môn vật lại mang về tin vui. Đô vật Hà Văn Hiếu giành chiến thắng với tấm HCV ở nội dung vật tự do hạng cân 120 kg.

Ngay sau đó, Vật tiếp tục mang về tấm HCV nữa cho Việt Nam với chiến thắng của đô vật Bùi Tuấn Anh ở nội dung vật tự do hạng cân dưới 66 kg.

Nối tiếp thành công của đồng đội, Cấn Tất Dự đã giành HCV thứ 3 cho đội vật Việt Nam cũng với chiến thắng trước một VĐV nước chủ nhà, ở hạng cân 74kg..

Đô vật Cấn Tất Dự (áo đỏ) giành HCV. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Bóng đá: Vietnam+ sẽ gửi đến độc giả trận đấu giữa U23 Việt Nam - U23 Lào. Đây là trận đấu cuối cùng của cả hai đội tại vòng bảng. Trận đấu được trực tiếp trên trang Vietnamplus.vn vào lúc 15h45.

Cầu lông: Tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã phải dừng bước ở tứ kết sau khi thất bại trước đối thủ người Singapore, Wong Zi Liang Derek sau hai set với tỷ số 14-21 và 15-21.

Đấu kiếm: Đội kiếm cạnh nữ Việt Nam đã giành được 1 chiếc HCV sau khi thắng đội chủ nhà Indonesia. Ở nội dung kiếm 3 cạnh đồng đội nữ, Việt Nam gồm có Nguyễn Thị Như Hoa, Trần Thị Len, Nguyễn Thanh Vân và Nguyễn Thu Hiền sau khi thắng đội Philippines 26-25 ở bán kết, đã thắng tiếp Indonesia ở trận chung kết với tỷ số cách biệt 43-37 để đoạt HCV.

Bơi lội: Châu Bá Anh Tư cũng vừa chiến thắng ở nội dung bơi đường dài 5000m, nâng tổng số HCV của chúng ta lên con số 60.

Cũng ở đường bơi 5000 m, Việt Nam còn giành thêm 1 HCB ở nội dung dành cho nữ. Kình ngư Nguyễn Thị Bích đã về nhất với thời gian 1h13'45''.

Rowing: Tiến HuyThanh Bình đã giành HCV ở nội dung chèo thuyền đôi. Đây là tấm HCV thứ 3 của đội Rowing VN.

Pencak Silat: Chiếc huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 17/11 đã thuộc về đoàn Pencak Silat, và đây cũng là chiếc HCV thứ 57 của chúng ta tại SEA Games lần này.

Ở trận chung kết tanding (đối kháng) hạng 50kg nam, võ sĩ Võ Duy Phương đã đánh bại đối thủ người Philippines Jul Omar Abdul Hakim với tỷ số áp đảo 5-0.

Pencak Silat có xuất xứ từ Indonesia, song đây cũng là một trong những môn thể thao thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam. Trong ngày hôm nay thì ngoài Duy Phương, chúng ta còn có 6 VĐV khác tranh tài ở nhiều hạng cân khác nhau.

Ở hạng cân dưới 60 kg. Trần Văn Toàn đã giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước đối thủ người Thái Lan, Anurak Pakkaranang, để giành HCV thứ hai cho Pencak Silat trong ngày.

Pencak Silat tiếp tục lập công lớn với chiếc HCV thứ ba trong buổi sáng thuộc về VĐV Nguyễn Hương Xuân sau khi cô giành chiến thắng 5-0 trước võ sỹ chủ nhà.

Nguyễn Hương Xuân (đai đỏ). (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đến 12h15, một tin vui nữa lại đến với Đoàn thể thao Việt Nam khi võ sĩ Nguyễn Thị Yến giành chiến thắng tuyệt đối 5-0 trước võ sĩ Mariati của nước chủ nhà Indonesia ở hạng cân 65kg, mang về HCV thứ 4 cho Pencak Silat và là tấm HCV thứ 62 cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Vào hồi 13h50, ở nội dung đối kháng nữ hạng cân dưới 75 kg, võ sỹ Trần Thị Luyến dễ dàng vượt qua đối thủ nước chủ nhà với tỷ số áp đảo 5-0 để lên ngôi cao nhất. Đây là tấm HCV thứ 67 cho Đoàn thể thao Việt Nam .

*tiếp tục cập nhật

(Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/vat-lap-hattrick-giup-doan-viet-nam-co-68-hcv/201111/113618.vnplus