Vật lộn trong nắng nóng hơn 40 độ

Ghi nhận từ sáng đến trưa nay, tại Hà Nội và các tỉnh miền Trung nhiệt độ nhiều nơi cao hơn 40 độ. Nhiệt độ đo được ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương lúc 10h30 lên đến 46 độ. Người dân phải chật vật tìm cách đối phó...

Theo dự báo thời tiết đợt nắng nóng còn tiếp diễn trong những ngày tới.

Tại Hà Nội: Nắng nóng từ sáng sớm và lên đến đỉnh vào thời điểm giữa trưa khiến người dân Thủ đô phải chật vật tìm cách đối phó...

Ngủ trưa dưới cột trụ đường trên cao đoạn qua ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng trưa nay

Ngủ trưa dưới cột trụ đường trên cao đoạn qua ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng trưa nay

Một bảo vệ trên đường Nguyễn Lương Bằng bơm nước ra vỉa hè, lòng đưòng để làm dịu nhiệt độ trong nắng gay gắt

Người lao động tham gia giao thông bịt bít kín mít tránh nắng nóng

Người Hà Nội chống chọi dưới nắng nóng hơn 40 độ

Xe ôm công nghệ tranh thủ nghỉ chân sau mỗi chuyến xe

Tại Đà Nẵng: Gần 1 tuần qua nắng nóng gay gắt, nhiệt độ hơn 40 độ C vào thời điểm buổi trưa khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

XEM CLIP:

Để chống chọi với cái nóng gay gắt, người dân khi đi ra ngoài đường mặc áo chống nắng, bịt kín khẩu trang, đeo kính râm...Người dân cũng hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết.

Vào buổi trưa, nhiều công nhân tìm đến các gầm cầu bắc qua sông Hàn, cầu vượt ngã Ba Huế để trốn nắng.

Anh Nguyễn Thanh Tuấn chủ thầu xây dựng trên đường Nguyễn Tất Thành cho biết, thời tiết quá nóng khiến công nhân xây dựng gặp nhiều khó khăn, mất sức. Để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe anh cho công nhân làm việc sớm vào buổi sáng bắt đầu từ 6h đến 10h30, buổi chiều từ 14h đến 17h30.

“Thời tiết quá nóng, chúng tôi làm việc gặp vô vàn khó khăn, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe”, ông Lê Hùng nói.

Người dân bịt kín khi ra đường

Nền nhiệt ngoài trời lúc 12h ở Đà Nẵng rất cao, cảm giác như 46 độ và cảnh báo chỉ số tia UV cao

Người lao động ở Đà Nẵng làm việc dưới nền nhiệt cao

Tại Nghệ An: Từ 10h30, ghi nhận tại huyện Tương Dương nơi được coi là “chảo lửa” Đông Dương, nền nhiệt ngoài trời đo được tại Bệnh viện Đa khoa huyện là 46 độ.

Thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương) nơi được coi là "chảo lửa Đông Dương" lúc 11h10 trưa nay vắng bóng người

Nhiều người dân đi xe máy ra đường ở TP Vinh phải mặc áo chống nắng kín bưng

Nhiệt độ đo được ở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương lúc 10h30 là 46 độ C

Mới gần 10h, nhóm thợ xây dựng ở đường Lý Tự Trọng, TP Vinh đã không thể làm việc tiếp vì nắng nóng

Chị Phan Thị Hạnh ở TP Vinh cho biết, thời tiết nắng nóng trong nhiều ngày nên người dân mua nhiều quạt nước. Giá cả mỗi chiếc quạt tăng hơn so với năm ngoái từ 30 – 50 ngàn đồng/cái.

Tại Hà Tĩnh nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 38 - 40 độ C.

Bà con căng bạt giữa đồng để thu hoạch lạc

Hiện nay, ở Huyện Hương Khê bà con nông dân đang thu hoạch lạc. Để tránh nóng, nông dân ra đồng từ sáng sớm, hoặc buổi chiều muộn.

Ông Trần Thanh Linh (trú xã Lộc Yên, huyện Hương Khê) cho biết: “Trời nắng quá chúng tôi thấy khó thở. Cả gia đình phải dậy từ 3h sáng để ra đồng nhổ lạc. Công việc bắt đầu từ 3h sáng đến 9h, buổi chiều bắt đầu từ 15h đến 18h”.

Tại xã Quang Lộc, huyện Can Lộc, từ sáng sớm, người dân đã đổ ra đồng cày bừa, cấy lúa. Nắng nóng quay quắt, bà con phải mặc áo tơi lội xuống ruộng làm đất, cấy lúa.

Bà con cấy lúa giữa nắng nóng rát da

Tấm áo tơi che mưa, che nắng cho người nông dân

Tại Quảng Ninh: Khu vực gầm cầu Bài Thơ 1, do không chịu được nắng nóng, nhiều ngư dân đã tới đây nghỉ ngơi tránh nắng gắt. Số khác mang cả võng ra công viên hoa trung tâm để ngủ.

"Tôi làm công việc ship hàng, thường xuyên phải chạy ngoài đường, thu nhập không cao nên nhà trọ không lắp điều hòa, giờ trưa chỉ ra công viên nằm nghỉ mới mát chứ ở trong phòng trọ thì có quạt cũng nóng ngột ngạt", anh Lê Văn Bách (34 tuổi) cho biết.

Hình ảnh người lao động tránh nóng tại Hạ Long:

Gầm cầu Bài Thơ 1 là nơi lý tưởng để tránh nắng nóng

Một số người mang cả võng ra công viên để ngủ trưa

Người lao động ngồi nghỉ tránh nóng ở công viên hoa trung tâm thành phố

Nhiều người chọn khu vực quảng trường, bảo tàng Quảng Ninh là nơi nghỉ mát

Dù chỉ là nơi có ít bóng râm cũng được người lao động tận dụng

Phạm Hải - Hồ Giáp - Quốc Huy - T.Lương - P.Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nguoi-dan-khap-noi-vat-lon-trong-nang-nong-hon-40-do-741841.html