Vật thể lạ trên biển ở Phú Yên là thiết bị huấn luyện hải quân

Vật thể lạ vừa được phát hiện tại vùng biển địa phương là một thiết bị huấn luyện hải quân với phần đuôi có một số chữ Trung Quốc.

Chiều 19.12, ông Bùi Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết, đại diện Hải quân Vùng 4 xác nhận, vật thể lạ vừa được phát hiện tại vùng biển địa phương là một thiết bị huấn luyện hải quân, phần đuôi của thiết bị này có một số chữ Trung Quốc, tạm dịch là: “Tiếp thông, đoạn khải”.

Hiện chưa xác định thiết bị này của nước nào, lý do trôi dạt trên vùng biển Phú Yên. Cơ quan chức năng đã thu giữ thiết bị này để xử lý theo quy định.

Vật thể giống ngư lôi vừa được phát hiện tại vùng biển An Hải, Tuy An, Phú Yên.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 19.12, trong lúc đánh bắt trên biển cách bờ khoảng 2 hải lý, ngư dân Trần Minh Thanh (trú thôn Phước Đồng, xã An Hải, Tuy An) đã phát hiện một vật thể hình trụ khá dài, nghi giống ngư lôi.

Ông Thanh tìm cách cố định vật thể trên tại khu vực biển cù lao Mái Nhà (An Hải), rồi thông báo cho chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng An Hải.

Ngay sau đó, cơ quan biên phòng đã phối hợp với chính quyền và ngư dân địa phương tổ chức lai dắt vật thể này vào bờ.

Phần đuôi vật thể dính lưới đánh cá của ngư dân.

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên, vật thể hình trụ trên có chiều dài 6,8m, đường kính 54cm, sơn màu đỏ và đen; đầu nhọn, phần đuôi có hai cánh quạt đường kính 39cm, kèm một số chữ Trung Quốc. Phần đuôi của vật thể này còn vướng một phần lưới của ngư dân.

Hùng Phiên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vat-the-la-tren-bien-o-phu-yen-la-thiet-bi-huan-luyen-hai-quan-940679.html