Vật và kick-boxing chốt sổ SEA Games ấn tượng của TTVN

Trong tổng số 53 bộ huy chương ở ngày thi đấu cuối, đoàn thể thao Việt Nam (VN) có khả năng đoạt khoảng 10 HCV, tập trung vào hai mỏ vàng gồm môn vật và kick-boxing.

+ Môn võ gậy, các võ sĩ Việt Nam góp mặt ở bốn trận chung kết. Gồm Đinh Phúc An (vũ khí cá nhân nam), Nguyễn Thị Thảo (vũ khí cá nhân nữ), Trịnh Hoàng Anh - Vũ Tiến Cường - Đặng Thành Công - Hoàng Tiến Thành (vũ khí đồng đội nam), Hà Thị Phương - Đặng Thị Hiền - Lường Thị Dung - Vũ Thị Trang (vũ khí đồng đội nữ). Dự báo Việt Nam đoạt 1-2 HCV.

Vật là mỏ vàng của Việt Nam.

Vật là mỏ vàng của Việt Nam.

+ Đấu kiếm đã vượt chỉ tiêu vàng (2 HCV) nhưng các kiếm thủ tiếp tục đấu loại tranh suất vào chung kết hai nội dung đồng đội là kiếm liễu đồng đội nam và kiếm ba cạnh đồng đội nữ.

+ Cầu mây tranh tài hai nội dung cuối, gồm nhóm bốn nam và nhóm bốn nữ.

+ Cử tạ có ba bộ huy chương hạng cân gồm Nguyễn Quốc Toàn (89 kg nam), Phasiro (+71 kg nữ), Trần Đình Thắng (+89 kg nam). Dự báo cử tạ sẽ giành thêm 1 HCV.

+ Đặc biệt, ở hai môn được xem là mỏ vàng cuối gồm vật và kick-boxing. Vật có đến sáu đô vật VN bước ra sàn, trong đó các nhà vô địch cựu trào Cấn Tấn Dự (74 kg), Phùng Khắc Huy (57 kg), Nguyễn Xuân Định (65 kg), Ngô Thế Sao (70 kg), Trần Văn Trường Vũ (86 kg), Ngô Văn Lâm (92 kg). Dự báo vật sẽ giành thêm khoảng 3-4 HCV.

Kick-boxing có đến 10 bộ huy chương được trao trong ngày thi đấu cuối. Các võ sĩ VN tranh tài năm hạng cân, dự báo sẽ đoạt khoảng 3 HCV.

Ngoài các môn kể trên, các VĐV còn thi đấu các môn bóng bàn, bóng chuyền bãi biển, đua thuyền truyền thống, cầu mây, judo (đồng đội hỗn hợp) và dance sport sẽ đoạt 2-3 HCV.

MINH HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/vat-va-kick-boxing-chot-so-sea-games-an-tuong-cua-ttvn-post733409.html