Vất vả vác bụng bầu đi làm, Đông Nhi được khen, Angela Baby lại bị chỉ trích

Bụng bầu vượt mặt vẫn nhiệt tình đi diễn, đi đóng phim phục vụ khán giả nhưng các mỹ nhân showbiz có người được khen, có người lại bị chỉ trích.

Khi mang thai, sức khỏe bị ảnh hưởng cùng cơ thể ngày càng nặng nề khiến không ít sao nữ lựa chọn hạn chế công việc, dành thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Thế nhưng với niềm đam mê nghề nghiệp, nhiều người vẫn sẵn sàng lên sân khấu biểu diễn, chăm chỉ làm việc dẫu bụng bầu đã lớn vượt mặt.

Đông Nhi bầu cuối thai kỳ đi dép lê biểu diễn

Là một đại gia trong showbiz nên không ít người nghĩ rằng Đông Nhi sẽ tạm thời ở ẩn để tận hưởng những ngày tháng thai kỳ vui vẻ và chờ đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, lúc mang bầu được 5 tháng, nỗi nhớ nghề trỗi dậy khiến nữ ca sĩ không thể ngồi im hưởng thụ. Cô khiến khán giả vô cùng bất ngờ khi xuất hiện tại một chương trình ca nhạc, không ngại đi giày cao gót và thực hiện nhiều động tác vũ đạo mạnh cho ca khúc Bad Boy.

Đông Nhi đi giày cao gót, quẩy hết mình với ca khúc Bad Boy

Đông Nhi đi giày cao gót, quẩy hết mình với ca khúc Bad Boy

Chứng kiến Đông Nhi hết mình trên sân khấu, nhiều người phải "nín thở" vì lo lắng. Bên cạnh một số lời khen vì độ chịu chơi và sự khỏe khoắn của mẹ bầu Đông Nhi thì đa số mọi người bày tỏ họ lo sợ cô sẽ gặp nguy hiểm.

Trước sự lo lắng đó, Đông Nhi cho biết bản thân cảm thấy có đủ sức khỏe để biểu diễn và rất vui khi lần đầu mang con đi "quẩy" trước nhiều khán giả như thế này.

Mới gần đây, nữ ca sĩ lại tiếp tục xuất hiện trên sân khấu một lần nữa. Cô diện đồ đen "ton sur ton" khéo che đi chiếc bụng bầu đã bước vào những tháng cuối thai kỳ. Rút kinh nghiệm từ lần trước tránh để fan lo lắng và cũng để an toàn hơn cho mình, bà xã Ông Cao Thắng đi dép bệt để biểu diễn.

Đông Nhi đi dép lê biểu diễn ở những tháng cuối thai kỳ.

Cô cũng lựa chọn những ca khúc nhẹ nhàng, không cần đến các động tác vũ đạo mạnh gây nguy hiểm cho thai nhi. Hình ảnh lần này của Đông Nhi nhận được không ngớt những lời khen ngợi và tình cảm từ người hâm mộ.

Đáng chú ý, cả hai lần đi diễn, Đông Nhi đều được Ông Cao Thắng tháp tùng, chăm lo cho cô từng ly từng tý. Dù vợ bầu bí, anh không hề ngăn cản cô trong công việc lẫn cả cuộc vui bên bạn bè.

Đông Nhi hạnh phúc được ông xã tháp tùng đi diễn

Lan Phương mang bầu vẫn đóng cảnh ngã, đập phá

Thời điểm phần 2 “Cả Một Đời Ân Oán” bắt đầu khai máy, Lan Phương thông báo cho êkíp việc cô mang bầu 4 tháng. Điều này khiến cả đoàn tá hỏa, thậm chí hoảng sợ. Thủ vai Diệu trong “Cả một đời ân oán” phần hai, diễn viên phải nhập tâm cảnh gào thét, đập phá khiến đoàn phim lo cho sức khỏe của cô.

Lan Phương trong vai Diệu – Cả một đời ân oán

Nữ viễn viên kể: “Khi tôi báo tin, đạo diễn hoang mang. Tôi hứa với đạo diễn Trọng Trinh là không kêu ca nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ làm việc. Đến khi quay, sức khỏe tôi không bị ảnh hưởng dù diễn cảnh điên loạn, gào rú, leo núi”.

Đạo diễn Bùi Tiến Huy khẳng định Lan Phương diễn như “lên đồng”: “Trong những cảnh xung đột, đòi hỏi diễn hành động, Lan Phương quên cả việc mang bầu, đóng cảnh đánh đấm thật chứ không phải chỉ diễn hình thể”.

Không chỉ đóng phim, nữ diễn viên còn tham gia “Trời sinh một cặp” khi mang bầu 6 tháng

Cô "Diệu" của Cả một đời ân oán cũng chia sẻ về việc mẹ cô rất lo lắng khi con gái quay phim trong thời gian mang bầu. Mẹ nữ diễn viên cho rằng mang bầu cần phải luôn vui vẻ và được nghỉ ngơi, trong khi Lan Phương lại phải đóng cảnh giận dữ quá nhiều.

Lan Phương thú thật đóng phim trong thời gian mang bầu khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi. Tuy nhiên, nữ diễn viên coi đó là kỷ niệm đẹp mà không phải ai cũng có được.

Angela Baby bầu bí vẫn đóng phim, bị chỉ trích vì thiếu chuyên nghiệp

Khi mang thai đứa con đầu lòng với nam diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, người đẹp Angela Baby tham gia tới hai dự án phim cùng lúc, một trong số đó là bộ phim truyền hình cổ trang dài tập Cô Phương Bất Tự Thưởng.

Angela Baby trong Cô Phương Bất Tự Thưởng.

Nhiều nguồn tin cho hay, khi tham gia bộ phim này nữ diễn viên đã lạm dụng diễn viên đóng thế và kỹ xảo photoshop quá đà. Người thế thân phải thay Angela Baby đóng phim, đọc lời thoại, thậm chí quay đặc cảnh gương mặt... Trong khi đó, dù là nữ chính, song Angela Baby chỉ xuất hiện vỏn vẹn... 2 tuần.

Nữ diễn viên lạm dụng thế thân và photoshop khi đóng phim.

Không chỉ thế, khi ở những tháng cuối thai kỳ, Angela Baby vẫn nhận đi quay hợp đồng quảng cáo nhưng vì lý do sức khỏe nên hết 80% cảnh quay là do diễn viên thế thân thực hiện.

Lúc quay quảng cáo cũng đến 80% là do người khác thực hiện

Điều này khiến không ít netizen phẫn nộ và chỉ trích Angela Baby thiếu chuyên nghiệp. Nhiều người cho rằng, dù thời điểm đó Angela Baby mang thai nhưng một khi đã chấp nhận ký hợp đồng quảng cáo thì cần phải bỏ ra công sức xứng đáng. Còn nếu đã lo lắng cho sức khỏe khi mang thai không nên tham công tiếc việc.

Những hoạt động mẹ bầu không nên làm, dễ ảnh hưởng đến thai nhi:

- Vận động thể lực mạnh: Nhiều người vẫn truyền tai nhau rằng đi bộ nhiều sẽ giúp việc sinh nở dễ dàng hơn nhưng thực tế là nếu đi bộ quá nhiều thì có thể gây áp lực cho vùng chậu và bụng, có thể gây sinh non, sảy thai đặc biệt là những phụ nữ có tử cung bị hở. Do đó bạn có thể bắt đầu tập luyện nhưng tập nhẹ nhàng, đi bộ từ từ, không quá gắng sức.

- Ngồi hoặc đứng quá lâu: Khi đang trong giai đoạn mang thai, phụ nữ không nên đứng hoặc ngồi quá lâu. Nguyên nhân là do tử cung mở rộng, chèn ép lên tuần hoàn máu. Do đó, các thai phụ nên hạn chế ngồi hoặc đứng nhiều vì như vậy sẽ dễ mắc chứng giãn tĩnh mạch và phù thũng.

- Sử dụng điện thoại: Việc mẹ bầu thường xuyên sử dụng điện thoại trong thời gian mang thai sẽ có tác động tiêu cực đến sự phát triển của thai nhi, khiến cho trẻ khi sinh ra sẽ dễ có nguy cơ mắc chứng rối loạn hành vi như hiếu động quá mức, giao tiếp khó khăn hay kiềm chế cảm xúc,…

- Nằm ngửa khi ngủ: Việc nằm ngửa khi mang thai, đặc biệt là những tháng cuối của thai kỳ, khi đó kích thước thai nhi ngày càng tăng việc nằm ngửa sẽ làm chèn ép cột sống của mẹ làm hạn chế quá trình lưu chuyển máu và oxi đến thai nhi, nghiêm trọng hơn sẽ làm tăng nguy cơ thai chết non lên gấp 6 lần.

- Khom lưng đột ngột: Khi bụng bầu ngày càng to, eo và lưng sẽ càng phải gánh thêm nhiều lực, do đó, các mẹ bầu sẽ rất dễ bị đau lưng khi cúi người nhặt đồ vật, và việc là này cũng ảnh hưởng tới bụng rất nhiều. Ngoài ra, khi khom lưng rồi ngẩng đầu lên đột ngột còn rất dễ dẫn đến hiện tượng chóng mặt, hoa mắt.

Hồng Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vat-va-vac-bung-bau-di-lam-dong-nhi-duoc-khen-angela-baby-lai-bi-chi-trich-5120202874037800.htm