Vatican: Ngôi nhà của lãnh đạo tôn giáo lớn nhất thế giới

Vatican là nơi mà Giáo hoàng Francis - người đứng đầu Giáo hội Công giáo La Mã sinh sống. Nơi đây không chỉ có giá trị lịch sử, tôn giáo lớn mà còn chưa đứng nhiều kiệt tác nghệ thuật vượt bậc. Đây là nơi được đánh giá là 'phải đi một lần trong đời'.

Được bao bọc hoàn toàn bởi Rome, Vatican là quốc gia nhỏ nhất thế giới với diện tích chỉ khoảng 40,4 hecta. Tuy nhiên, đây vẫn là địa điểm văn hóa và tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới.

Bao quanh thành phố là Bức tường Vatican được hoàn thành vào năm 852 sau Công nguyên.

Thông thường, thứ đầu tiên mà các du khách nhìn thấy khi đi qua tường là Quảng trường Thánh Peter. Quảng trường này có các cột trụ Roman bao quanh và một cột đá lớn ở giữa được Hoàng đế La Mã Caligula mang về từ Ai Cập.

Quảng trường Thánh Peter cũng là nơi các tín đồ tập trung để lắng nghe bài giảng của Giáo hoàng từ ban công của Ngài.

Trung tâm của toàn bộ thành phố là Vương cung thánh đường Thánh Peter. Việc xây dựng tòa kiến trúc này mất tới 120 năm. Vương cung thánh đường được xây dựng trên Đồi Vatican – nơi Thánh Peter bị xử tử bởi Hoàng đế La Mã Nero, theo tương truyền. Tại đây lưu giữ nhiều kiệt tác của các họa sĩ, nhà điêu khắc nổi tiếng.

Trên đỉnh tháp của Vương cung – nơi các du khách có thể vượt qua 551 bậc thang để leo lên, có thể nhìn thấy quang cảnh tuyệt đẹp của thành phố Rome và Vườn hoa Vatican nằm phía sau.

Một phần chính trong tổ hợp Cung điện Vatican ngày nay là Bảo tàng Vatican – một trong những bảo tàng lớn nhất thế giới.

Bảo tàng Vatican dài tới hơn 14km. Một số người nói rằng, nếu mỗi phút ngắm một vật trưng bày trong bảo tàng, du khách sẽ mất 4 năm để chiêm ngưỡng hết các kiệt tác ở đây.

Tuy nhiên, viên ngọc chính của bảo tàng chính là Nhà nguyện Sistine. Nơi đây lưu lại nhiều tuyệt phẩm của Michalangelo. Ông cùng một vài hoa sĩ thời kỳ Phục Hưng đã làm việc trong 60 năm để trang trí Nhà nguyện này.

Bên cạnh Nhà nguyện Sistine là Cung điện Apostolic vốn được xây làm nơi ở cho Giáo hoàng Sixtus V và nhiều Giáo hoàng khác trong hàng thế kỷ. Giống như nhiều địa điểm khác trong thành phố Vatican, phần bên trong Cung điện Apostolic cũng cực kỳ tráng lệ.

Vệ binh Thụy Sĩ là những người đảm nhận công việc bảo vệ Vatican. Đội quân nhỏ nhất thế giới này đã phục vụ Tòa Thánh từ năm 1506.

Để trở thành một Vệ binh Thụy Sĩ, người ứng tuyển phải còn độc thân, là đàn ông Công giáo từ 19-30 tuổi. Quân phục của Vệ binh Thụy Sĩ không hề thay đổi nhiều kể từ khi bắt đầu phục vụ Tòa Thánh.

Khi Vatican gặp nguy hiểm, các Giáo hoàng sẽ rời khỏi thành phố thông qua đường bí mật có tên Passetto di Borgo dẫn ra Lâu đài Thiên Thần nằm dọc bờ sông Tiber.

Sau hàng thập kỷ tồn tại, Vatican ngày nay là biểu tương cho lịch sự kéo dài hàng ngàn năm của Giáo hội Công giáo.

Có lẽ một ngày, bạn cũng nên đến thử nơi đây?

Tiểu Đào (Theo BI)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/vatican-ngoi-nha-cua-lanh-dao-ton-giao-lon-nhat-the-gioi-858622.html