VATM: Khai mạc tuần lễ Huấn luyện tự vệ 2018

Sáng 6/8, Ban Chỉ huy Quân sự Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Đoàn bay 919, Công ty Cổ phần Nhiên liệu hàng không và Công ty cổ phần Tin học viễn thông Hàng không tổ chức khai mạc Tuần lễ Huấn luyện tự vệ năm 2018 đối với lực lượng tự vệ.

Đến dự lễ khai mạc có Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bộ Giao thông vận tải; Trung tá Vũ Thanh Quang, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên, đại diện lãnh đạo 6 đơn vị và 97 cán bộ, chiến sỹ tự vệ tham gia tuần lễ huấn luyện. Đại tá Đào Văn Đệ, Phó Chủ nhiệm khoa Lịch sử quân sự, học viện Quân sự Quốc phòng cùng đến dự khai mạc và tham gia giảng dạy.

Phó Tổng giám đốc Lê Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng
Ban Quân sự Tổng công ty giao nhiệm vụ cho lực lượng tự vệ

Đại diện lãnh đạo 6 đơn vị, đồng chí Lê Quốc Khánh, Phó Tổng giám đốc, Chỉ huy trưởng Ban Quân sự VATM biểu dương thành tích của cán bộ chiến sĩ tự vệ đạt được trong năm vừa qua, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng- quân sự địa phương theo kế hoạch đề ra. Đồng chí giao nhiệm vụ cho lực lượng tự vệ trong tuần lễ huấn luyện phải đảm bảo đầy đủ quân số, chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, thi đua giành kết quả cao nhất trong đợt huấn luyện với mục tiêu phấn đấu 100% quân số kiểm tra đều đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quyết Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh: Huấn luyện là nội dung quan trọng trong công tác dân quân tự vệ, nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sĩ dân quân tự vệ những kiến thức, kỹ năng cần thiết để nhận thức đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình trong lực lượng tự vệ. Cán bộ, chiến sĩ tự vệ cần chấp hành tốt các nội dung, chỉ tiêu và chương trình huấn luyện đề ra, tích cực rèn luyện đáp ứng nhu cầu của dân quân tự vệ; phối hợp hiệp đồng tốt giữa các cá nhân, tập thể để hoàn thành tốt nội dung huấn luyện, vận dụng nội dung đã học vào thực tiễn nhằm phục vụ tốt công tác bảo vệ cơ quan, giữ vững an ninh, chính trị xã hội trên địa bàn.

Trung tá Vũ Thanh Quang, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên quán triệt về tổ chức, phương pháp huấn luyện và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị tham gia huấn luyện. Qua học tập, cán bộ chiến sĩ tự vệ cần nắm chắc kiến thức đã học, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào từng lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh và góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên toàn quận Long Biên.

Thay mặt 97 cán bộ, chiến sỹ tự vệ của 6 đơn vị, đồng chí Nguyễn Tiến Phú lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan đơn vị cấp trên, đồng thời hứa chấp hành nghiêm túc quy định, kỉ luật trong suốt thời gian huấn luyện, tham gia học tập và kiểm tra đầy đủ, đảm bảo an toàn về người và vũ khí huấn luyện.

Trong 7 ngày huấn luyện, lực lượng tự vệ của 6 đơn vị sẽ tiến hành học tập chính trị, tập bắn súng AK-CKC, tập bắn súng tiểu liên AK, học chủ đề bảo vệ mục tiêu gây rối, bạo loạn, chủ đề về thuốc nổ. Qua đây, các cán bộ, chiến sĩ tự vệ sẽ được nâng cao bản lĩnh chính trị, hiểu rõ hơn nhiệm vụ công tác quân sự- quốc phòng địa phương trong tình hình mới, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữa các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Nguồn: VATM

Nguồn Bộ GTVT: http://mt.gov.vn/vn/tin-tuc/55986/vatm--khai-mac-tuan-le-huan-luyen-tu-ve-2018.aspx