Vây bắt 2 tên cướp liều lĩnh tấn công người đi đường ở Hải Phòng

Liên tiếp ra tay cướp giật tài sản, 2 tên cướp bị người dân và lực lượng chức năng vây bắt, tóm gọn tại huyện Kiến Thụy (Hải Phòng).

Chiều 26/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) vừa phối hợp với người dân địa phương vây bắt thành công 2 tên cướp liều lĩnh tấn công người đi đường.

Hai tên cướp gồm Đào Tiến Dũng (SN 1984, trú tại Cụm 1, phường Phú Liễn, quận Kiến An, TP Hải Phòng) và Phạm Văn Cường (SN 1979, trú tại thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng).

2 tên cướp và phương tiện gây án bị người dân và lực lượng chức năng vây bắt. (Ảnh: An Ninh Hải Phòng)

2 tên cướp và phương tiện gây án bị người dân và lực lượng chức năng vây bắt. (Ảnh: An Ninh Hải Phòng)

Trước đó, khoảng 17h ngày 24/9, anh Lý Văn Hoàn (SN 1986, ở thôn Thái Lai, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đang đi bộ ở gần nhà thì nghe thấy vợ là chị Vũ Thị Huệ hô hoán bị 2 kẻ lạ mặt đi xe mô tô cướp sợi dây chuyền vàng trị giá khoảng 7 triệu đồng.

Lúc này, anh Hoàn quay về nhà lấy xe máy chở vợ đuổi theo 2 tên cướp đang tháo chạy theo hướng xã Tân Phong đi xã Minh Tân.

Vợ chồng anh Hoàn đuổi theo 2 tên cướp đến thôn Cốc Liễn, xã Minh Tân (Kiến Thụy) thì phát hiện 2 tên cướp này tiếp tục cướp tài sản của bà Vũ Thị Thành (SN 1966, trú tại thôn Cốc Liễn, xã Minh Tân).

Thấy vậy, chị Huệ đã nhanh trí hô hoán người dân địa phương phối hợp truy bắt 2 tên cướp và nhanh chóng gọi điện trình báo lực lượng chức năng.

Dụng cụ 2 tên cướp mang theo khi gây án.

Nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Kiến Thụy nhanh chóng tổ chức lực lượng cơ động chốt chặn, đón lõng tại các điểm bọn cướp sẽ đi qua. Đến khoảng 17h10 cùng ngày, khi 2 tên cướp bỏ chạy đến khu vực Hồ Sen, thị trấn Núi Đối (Kiến Thụy) thì bị anh Hoàn và một số người dân đuổi kịp, ép xe khống chế.

Tên Cường bị bắt tại chỗ, còn tên Dũng hoảng sợ bỏ chạy vào sân của trụ sở Điện lực Kiến Thụy cách đó khoảng 300m và bị lực lượng chức năng huyện Kiến Thụy phối hợp với người dân địa phương bắt giữ.

Qua đấu tranh khai thác, bước đầu 2 tên cướp khai nhận, khoảng 15h30’ ngày 24/9, Dũng bàn với Cường về huyện Kiến Thụy cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cả 2 đi xe mô tô hiệu Nouvo LX, BKS: 16H1-6548.

Khi đi, chúng cầm theo đồ nghề gồm: 1 đầu vam hình lục lăng bằng kim loại chuyên dùng để phá khóa xe máy; 1 siết ốc bằng kim loại, 1 tô vít và 1 bình xịt hơi cay.

Khi đi đến chợ Tân Phong, Dũng và Cường phát hiện chị Huệ đeo 1 sợi dây chuyền đang đi xe đạp ngược chiều. Ngay lập tức, Dũng vòng xe quay lại áp sát chị Huệ để Cường ngồi sau giật phăng sợi dây chuyền rồi phóng xe bỏ chạy.

Đến khu vực xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy (cách vụ cướp đầu tiền khoảng 3km), Dũng và Cường phát hiện lại có “mồi ngon” nên tiếp tục ra tay, cướp tài sản của bà Thành. Cả Dũng và Thành đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Dũng từng bị TAND TP Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội sử dụng trái phép chất ma túy, bị TAND quận Kiến An (Hải Phòng) xử phạt 15 tháng tù về tội cướp tài sản.

Cường từng bị TAND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) xử phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; bị TAND quận Lê Chân (Hải Phòng) xử phạt 42 tháng tù và bị TAND huyện An Lão (Hải Phòng) xử 2 năm 3 tháng tù cùng về tội cướp giật tài sản.

Hiện, Công an huyện Kiến Thụy đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vay-bat-2-ten-cuop-lieu-linh-tan-cong-nguoi-di-duong-o-hai-phong-d428665.html