Vây bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm tài sản ở Bình Dương

Chiều 4/3, Công an phường Phú Lợi đã bàn giao đối tượng Phạm Văn Cương (28 tuổi, quê Thanh Hóa) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPThủ Dầu Một để tiếp tục điều tra hành vi 'Trộm cắp tài sản'.

Đối tượng Phạm Văn Cương tại cơ quan công an.

Đối tượng Phạm Văn Cương tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30 ngày 4/3, ông Trần Văn N. (ngụ khu phố 5, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một) đến cơ quan công an trình báo sự việc bị mất trộm tài sản vào đêm 3/3 tại nhà riêng. Sau khi nhận tin báo, Công an phường Phú Lợi đã phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành truy tìm đối tượng. Đến sáng 4/3, Công an phối hợp cùng Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Lợi đã xác định đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn ở phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. Lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt đối tượng tại một căn phòng trọ, thuộc khu phố 8, phường Phú Hòa.

Tài sản thu giữ tại căn phòng trọ của Cương.

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ 1 điện thoại di động hiệu SAMSUNG Galaxy J7, 1 máy tính bảng hiệu SAMSUNG Tab A, 1 ví tiền trị giá 48 triệu đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ khác.

Tại cơ quan công an, đối tượng Phạm Văn Cương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã đi trộm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo baobinhduong.vn

Hưng Phước

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/da-bat-doi-tuong-dap-noc-nha-dan-de-trom-tai-san-o-binh-duong-post255436.info