Vây bắt thanh niên trộm hơn 100 con chó một tháng

Mẫn cùng đồng bọn đã trộm hơn 100 con chó mỗi tháng. Toàn bộ số chó này được chở đi huyện Bình Chánh (TP.HCM) tiêu thụ với giá trung bình 70.000 đồng/kg.

Nguyễn Văn Mẫn tại trụ sở công an - Ảnh: Zing.vn

Nguyễn Văn Mẫn tại trụ sở công an - Ảnh: Zing.vn

Theo Zing.vn, trưa 29/9, Công an xã Bình Hòa, huyện Đức Huệ (Long An), lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Mẫn (29 tuổi, ngụ Tân An) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ việc, báo Long An đưa tin, khoảng 3h ngày 28/9, người dân ở xã Bình Hòa Nam phát hiện 2 thanh niên đang trộm chó nên tri hô. Hai đối tượng liền điều khiển xe máy chạy dọc tỉnh lộ 816 để tẩu thoát. Nhận được tin báo, công an và quân sự xã cũng ra đón chặn, truy bắt các đối tượng.

Do bị đuổi sát và chặn đường nên hai đối tượng quăng xe lại rồi bỏ chạy bộ. Sau một lúc truy đuổi, Mẫn bị lực lượng chức năng khống chế, người còn lại lợi dụng đêm tối nhảy xuống kênh trốn thoát.

Ngoài chiếc xe máy, tang vật mà các đối tượng để lại còn có một bao tải lớn, bên trong đựng 9 con chó, cân nặng 164kg và súng bắn điện, dây dù, bả chó.

Làm việc với cơ quan công an Mẫn khai toàn bộ só tang vật trên là thành quả và công cụ để anh ta bắt trộm chó.

Mẫn cũng thừa nhận đã trộm cắp ở huyện Đức Huệ hơn một tháng nay, bắt trên trăm con chó. Toàn bộ số chó này được Mẫn và đồng bọn chở đi huyện Bình Chánh (TP.HCM) tiêu thụ với giá trung bình 70.000 đồng/kg.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Huệ tiến hành điều tra, lấy lời khai làm rõ và xác định đồng phạm liên quan trong vụ trộm.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/vay-bat-thanh-nien-trom-hon-100-con-cho-mot-thang-a294925.html