Váy 'khỏa thân' được sao quốc tế chuộng hậu giãn cách

Những chiếc váy mặc như không đang hồi sinh vào thời điểm các tín đồ thời trang tìm kiếm những bộ đồ táo bạo để thể hiện sự 'giải phóng' sau nhiều tháng bị hạn chế bởi COVID-19 và vấp phải không ít làn sóng chỉ trích của khán giả.

Gần đây, những ngôi sao như Megan Fox, Kendall Jenner hay Zoe Kravitz… khiến làng thời trang thế giới “rung chuyển” bởi những bộ cánh tuyệt đẹp trên thảm đỏ các sự kiện lớn như VMAs, Met Gala...

Trang phục của những người đẹp đình đám làm từ nhiều loại vải khác nhau nhưng có một điểm chung là để lộ cơ thể người mặc và nội y thường bé xíu.

Dù tạo nên vẻ gợi cảm 'thiêu đốt' ánh nhìn nhưng họ vẫn bị nhiều khán giả chỉ trích cách khoe thân quá đà đến phản cảm này.

Megan Fox tại lễ trao giải VMAs 2021.

Megan Fox tại lễ trao giải VMAs 2021.

Kendall Jenner gây "bão" với chiếc váy xuyên thấu táo bạo tại Met Gala 2021.

Zoe Kravitz cũng lựa chọn váy "khỏa thân" trên thảm đỏ Met Gala nhận nhiều chỉ trích từ fans.

Bên cạnh đó, các thương hiệu bình dân như Zara, Missguided hay Rare London... đều cho ra những chiếc váy xuyên thấu may sẵn dành cho những khách hàng muốn sở hữu diện mạo lấy cảm hứng từ người nổi tiếng.

Tuần trước, PrettyLittleThing tung ra dòng sản phẩm “không áo ngực” để phục vụ xu hướng mặc đồ “khỏa thân” nổi lên từ Met Gala. Thương hiệu cho biết, nhu cầu đối với áo ngực giảm 55% sau khi hậu giãn cách.

Các tìm kiếm về trang phục không áo ngực tăng 1,375% trên các trang web thời trang nhanh.

Các thương hiệu thời trang nhanh, hàng hiệu bình dân đều cho ra các mẫu váy xuyên thấu phục vụ khách hàng muốn giải phóng cơ thể.

Chia sẻ trên Femail, stylist Rochelle White lý giải sự gia tăng của những chiếc váy “khỏa thân” là do các tín đồ thời trang muốn thể hiện sự tự do, giải phóng sau 18 tháng bị hạn chế do COVID-19 bằng cách khoe “da thịt” nhiều hơn.

“Váy khỏa thân đang trở lại như một cách kỷ niệm sự tự do và kết thúc quãng thời gian dài giãn cách xã hội. Vì hầu như không có sự kiện trao giải hay thảm đỏ nào được tổ chức vào năm 2020, rất nhiều người nổi tiếng muốn nắm lấy quyền tự do mới tìm lại được và thể hiện nó thông qua trang phục vào năm 2021.

Đó là một cách để thể hiện cá tính và cơ thể. Tôi cảm thấy rằng, nhiều người, bao gồm cả ngôi sao, đã dành quá nhiều thời gian với những bộ đồ thoải mái và kín bưng. Nhìn chung, đây là một cách mang lại tình yêu cho cơ thể của họ”, nữ chuyên gia nhận định.

Trang phục xuyên thấu từng thịnh hành trên thảm đỏ vào những năm 1990 do Kate Moss và Rose McGowan khởi xướng.

Kate Moss từng dẫn đầu xu hướng váy "khỏa thân" vào thập niên 1990.

Gần đây hơn, Rihanna từng gây xôn xao tại lễ trao giải CFDA năm 2014 với chiếc váy “mặc như không” màu bạc của Adam Selman. Kendall Jenner cũng chọn váy xuyên thấu đen tại Met Gala năm 2017.

Rihanna tại lễ trao giải CFDA năm 2014

Kendall nổi bật tại Met Gala 2017.

Tuy nhiên, vào năm 2021, những chiếc váy hở bạo này lại được ưa chuộng hơn bao giờ hết.

“Tôi cảm thấy tất cả chỉ đơn giản là ôm lấy làn da và làm chủ phong cách. Kiểu thời trang này có thể được xem là trao quyền cho phụ nữ. Nó đặt quyền lực vào tay người mặc nhiều hơn là người nhìn. Nó cho thấy họ đang nâng niu cơ thể mình và kỷ niệm việc họ có thể thể hiện điều đó trên thảm đỏ”, Rochelle nói.

Sao Hollywood hồi sinh váy "khỏa thân" để đánh dấu sự tự do sau 18 tháng bị hạn chế vì COVID-19.

Theo chuyên gia, người nổi tiếng quá chán ngán với những bộ đồ thoải mái và kín bưng trong mùa dịch.

Họ chọn trang phục xuyên thấu để thể hiện tình yêu với cơ thể cũng như sự tự do.

Chọn váy "khỏa thân" đồng nghĩa đặt quyền lực vào tay người mặc, không phải người nhìn.

Tú Oanh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/vay-khoa-than-duoc-sao-quoc-te-chuong-hau-gian-cach-post1379688.tpo