Váy ngủ và những thảm họa thời trang trên thảm đỏ Cannes

Mốt mặc đồ ngủ ra đường không phải lúc nào cũng phù hợp, nhất là tại sự kiện hoành tráng như Liên hoan phim Cannes. Trang phục của Jeanne Damas là ví dụ.

Ngày thứ 4 của Liên hoan phim Cannes lần thứ 76 diễn ra với buổi công chiếu tác phẩm The Zone Of Interest. Jessica Wang, blogger Trung Quốc, bị chê lòe loẹt đến khó hiểu khi mặc bộ váy đen xuyên thấu dựng phồng bất đối xứng. Bên còn lại của thân váy là phần tà đính lông, không ăn nhập với tổng thể. Bước đi của cô trở nên nặng nề trên đôi giày cao chót vót. Ảnh: Harper's Bazaar.

Sự rườm rà cũng được nhìn thấy ở Polli Cannabis, người mẫu Belarus. Cô chật vật di chuyển trên thảm đỏ vì trang phục chất liệu nhựa ôm sát. Chưa kể, chiếc mũ quá khổ với chi tiết tua rua khiến Cannabis bị hạn chế tầm nhìn. Nhiều bình luận cho rằng màn làm lố này không mang lại hiệu ứng trầm trồ. Ảnh: Goshen News.

Trái ngược các màn "chặt chém", Jeanne Damas diện váy ngủ hai dây, đơn giản đến bất ngờ. Mặc dù mốt mặc đồ ngủ ra đường trở nên thịnh hành trong thời gian này, nhà thiết kế người Pháp vẫn bị chê lựa chọn trang phục kém thông minh. Cô được nhận xét như thể vừa ngủ dậy đã đến sự kiện trong bộ đầm ngủ phối ren. Ảnh: Quem.

Công cuộc mix-match của Chompoo Araya gặp thất bại vì thiếu sự ăn nhập khi kết hợp corset với trang phục cao cấp của Jean Paul Gaultier. Bộ trang sức Bulgari cũng không thể "cứu" tổng thể, khiến hình ảnh của minh tinh Thái Lan trở thành thảm họa trong mắt các tín đồ thời trang. Ảnh: Harper's Bazaar.

Đầm quá khổ tạo kiểu hoa hồng thuộc bộ sưu tập Thu - Đông 2019 của Alexander McQueen kén người mặc. Bằng chứng là ca sĩ Yseult Onguenet tự "dìm hàng" và trông càng nặng nề hơn khi diện thiết kế dựng phom 3D kích thước lớn thế này. Đây là hình ảnh của cô tại buổi chiếu phim Indiana Jones And The Dial Of Destiny. Ảnh: Elle.

Life & Style xếp Brie Larson - một trong những giám khảo của liên hoan phim - vào danh sách mặc xấu. Tạp chí viết: "Ngôi sao Captain Marvel phối layer áo dài tay nhăn nhúm với áo kim loại nặng nề tới lễ khai mạc. Màu nâu đỏ buồn tẻ của trang phục không giúp cô ghi điểm". Ảnh: Elle.

Buổi chiếu mở màn Jeanne du Barry có Fagun Thakrar, Farhana Bodi, Sara Sampaio và nhiều ngôi sao lăng xê trang phục đính lông. Tuy nhiên, do cách xử lý thiếu mềm mại và xếp nếp chi tiết lông vũ cẩu thả, diễn viên người Nga Victoria Bonya không được đánh giá cao. Ảnh: Insider.

Nếu chỉ đơn thuần là bộ suit độn vai sắc xám nhã nhặn, người mẫu Cindy Bruna đã ít gây ngán ngẩm hơn. Trang phục được đính thêm chi tiết vải xuyên thấu tưởng chừng là điểm nhấn, lại phá hỏng sự thanh lịch của tổng thể. Ảnh: Grazia.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vay-ngu-va-nhung-tham-hoa-thoi-trang-tren-tham-do-cannes-post1432888.html