Vây thanh niên vì nghi bắt cóc trẻ em: CA đến kịp

Một nam thanh niên đã bị rất đông người dân vây bắt vì nghi ngờ bắt cóc trẻ em.

Sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 9/3 ở xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Vào thời điểm này, một thanh niên bị người dân quây kín, vì nghi ngờ cho rằng vào làng bắt cóc trẻ em.

Trưa ngày 10/3, xác nhận với PV, ông Tạ Văn Nguyệt -Phó Chủ tịch UBND xã Liệp Tuyết cho biết: "Ngày 9/3, người lạ mặt đó đến ngồi ở sân bóng ở xã nên người dân nghi ngờ, cảnh giác. Đến chập tối, mọi người thấy thanh niên này đi trước và theo sau là cháu bé 12 tuổi người ở xã Liệp Tuyết. Cả hai di chuyển trên đường lên huyện nên người dân nghi ngờ vây bắt định đưa lên xã. Bảo vệ khu vực thấy sự việc nên đưa người này vào nhà của mình để gọi lực lượng chức năng đến vì đường lên xã xa.

Người dân khu vực đó thấy sự việc như vậy nên đã chia sẻ lên Facebook khiến người dân xã khác kéo đến rất đông. Nhận được tin báo, công an huyện Quốc Oai đã về giải quyết và mãi mới giải vây được.

Cũng may lực lượng chức năng có kinh nghiệm, nếu không đến kịp thời có thể thanh niên bị đánh trọng thương hoặc bị đánh chết.

Trong tình huống đó rất may bảo vệ xóm phát hiện đưa ngay vào nhà, nếu đưa lên xã sự việc sẽ rất khó kiểm soát".

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Theo vị đại diện xã, làm việc với công an, bước đầu người này khai nhận là người ở Thanh Hóa. Thanh niên này tìm đến đây sau quá trình nhắn tin qua lại với cháu bé 12 tuổi.

"Kiểm tra điện thoại của anh ta, chúng tôi cũng phát hiện tin nhắn trao đổi giữa cháu bé và thanh niên này. Nội dung tin nhắn chỉ là nhắn tin qua lại, chào hỏi , rủ nhau đến rủ nhau đi.

Thanh niên này cũng khai nhận không biết chữ, nội dung tin nhắn đều nhờ em họ nhắn tin hộ. Kiểm tra bên trong balo của anh ta, lực lượng chức năng cũng chỉ phát hiện bên trong có vài bộ quần áo cùng chai xịt tóc, ngoài ra không có tài sản đáng giá nào. Hiện sự việc vẫn đang được công an huyện Quốc Oai làm rõ" -ông Nguyệt chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, chỉ huy Công an huyện Quốc Oai cho biết: "Chúng tôi đã xác định nhân thân, đang lập biên bản sự việc và làm rõ mục đích đến thôn Bái Ngoại của người này. Bước đầu, cơ quan chức năng chưa ghi nhận dấu hiệu phạm tội".

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/vay-thanh-nien-vi-nghi-bat-coc-tre-em-ca-den-kip-3398309/