VBA 2018: CUỘC ĐUA CỦA NHỮNG ANH TÀI

Sau chiến thắng đầu tay trước Hanoi Buffaloes, những nhà đương kim vô địch, Thang Long Warriors sẽ phải đối đầu với một thử thách khó khăn hơn, đó là đội bóng Saigon Heat với chuỗi trận bất bại tại VBA 2018. Hochiminh City Wings by Jestar đang trải qua khoảng thời gian khó khăn với những kết quả không được như ý. Tiếp đón một Cantho Catfish đang 'choáng váng' vì mới trải qua thất bại đầu tiên sẽ là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để 'Anh hai Đại bàng' tìm lại niềm kiêu hãnh ngày nào.

VBA 2018 mới chỉ đi qua 3 tuần thi đấu và cơ hội để “Các chiến binh Khủng long” trở lại với cuộc đua top đầu vẫn đang rất rộng mở. Tuy nhiên, chạm trán với một Saigon Heat đang có chuỗi trận bất bại sẽ là thử thách không hề dễ dàng dành cho “Các chiến binh Khủng long”.

Sức mạnh của Saigon Heat nằm ở dàn hậu vệ cơ động, luân chuyển bóng tốt và dứt điểm hiệu quả ở nhiều cự ly. Trong khi đó, Thang Long Warriors lại sở hữu những “khắc tinh” có thể phá lối chơi của đối thủ. Đó là một Ngô Tuấn Trung với các pha truy cản và tranh cướp bóng khó chịu, hay Trương Hoàng Trung với nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng khả năng kiến thiết lối chơi tuyệt vời. Nhiều khả năng, HLV Predrag Lukic sẽ sử dụng hai cầu thủ này để phong tỏa bộ đôi Trần Đăng Khoa – Hồng Gia Lân đang có phong độ rất cao bên phía các vị khách.

Trong khi đó, đối phó Thang Long Warriors, đội bóng sở hữu nhiều hậu vệ kinh nghiệm và giàu kỹ thuật, HLV David Singleton sẽ cần phải bố trí chiến thuật hợp lý để các nhân tố trẻ bên phía “Ông 30” có thể “tung hoành” một cách tự do nhất ở trận đấu tới. Ngoài ra, màn so tài ở khu vực dưới rổ cũng sẽ gây tác động không nhỏ đến kết quả của cuộc đối đầu này. Với dàn cầu thủ trẻ nhiệt huyết cùng chuỗi phong độ ấn tượng, Saigon Heat đang được đánh giá rất cao trước cuộc đối đầu này. Dù vậy, Thang Long Warrios với kinh nghiệm và bản lĩnh của một nhà đương kim vô địch hoàn toàn có thể khiến “Ông 30” phải “ngã ngựa” trong trận đấu tới.

Đội bóng từng đoạt ngôi á quân VBA 2016, Hochiminh City Wings by Jetstar đang có khởi đầu không tốt trong mùa giải năm nay. Mặc dù tân binh của kỳ VBA Draft, Corey Cilia đã tập trung cùng đội và thể hiện phong độ khá ấn tượng. Tuy nhiên, anh vẫn chưa thể tạo ra “sức bật” cần thiết để giúp “Anh hai Đại bàng” có thể “cất cánh” và tìm lại niềm kiêu hãnh ngày nào. Gánh nặng ghi điểm hiện tại đang dồn lên bộ đôi Quinton Doggett và Henry Nguyễn, và nếu HLV Brian Rowsom không sớm tìm ra phương án “chia lửa” cho hai “tay súng” này, sẽ rất khó để Hochiminh City Wings by Jetstar có thể đánh bại Cantho Catfish ở trận đấu tới.

Thất bại trước Saigon Heat mới đây của Cantho Catfish, theo như HLV Kevin Yurkus, đã “không khác gì một cú đấm” vào lòng tự tôn của đội bóng. Do đó, để khẳng định sự trở lại của mình, đội bóng Basa sẽ cần phải vượt qua “Anh hai Đại bàng” trong trận đấu tới.

Sức mạnh của đội bóng miền Tây nằm ở lối chơi tấn công rực lửa, với khả năng triển khai bóng ấn tượng của Nguyễn Phú Hoàng, những pha dứt điểm hiệu quả của anh em Tâm Đinh – Sang Đinh cùng phong độ “càn quét” của De Angelo Hamilton. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu gần nhất với Saigon Heat, các học trò của HLV Kevin Yurkus đã không thể phát huy được hết ưu điểm của mình khi chỉ thực hiện thành công 29/74 tình huống ném rổ, đạt hiệu suất 39%. Nếu muốn vượt qua Hochiminh City Wings by Jetstar, Cantho Catfish sẽ cần phải cải thiện tỷ lệ này. Dù vậy, khi bị dồn vào thế đường cùng, nhiều khả năng thầy trò HLV Brian Rowsom sẽ mang đến một bộ mặt khác và khiến Cantho Catfish phải “toát mồ hôi” hơn ở cuộc chạm trán tới.

Bảo Ngọc

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/the-thao/vba-2018-cuoc-dua-cua-nhung-anh-tai-365-294838.html