VCA sẽ nâng cao nghiên cứu khoa học và tham gia phản biện xã hội

TS. Lê Trung Thành – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường được Đại hội Hội Bê tông Việt Nam nhiệm kỳ V (2017 – 2020) tín nhiệm bầu giữ vị trí chủ tịch Hội Bê tông Việt Nam. Báo Xây dựng có cuộc phỏng vấn với TS. Lê Trung Thành về phương hướng hoạt động của Hội Bê tông Việt Nam (Vietnam Concrete Asociation - VCA) trong nhiệm kỳ mới.

TS.Lê Trung Thành –Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch VCA nhiệm kỳ V.

PV: Xin ông cho biết trong nhiệm kỳ tới VCA sẽ làm gì để ngày càng khẳng định vị thế của mình trong ngành xây dựng?

TS.Lê Trung Thành: Như chúng ta đã biết, bê tông là loại vật liệu chủ lực, chiếm tới hơn 70% các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi,…Trong thời gian tới, Hội Bê tông Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ về các loại bê tông trong đó chú trọng các loại bê tông sử dụng nguyên liệu tái chế từ phế liệu, phế thải các ngành công nghiệp như tro xỉ của nhà máy nhiệt điện, thạch cao, làm cho vật liệu bê tông ngày càng thân thiện với môi trường.

Nhằm giảm thiểu việc sử dụng cát thiên nhiên,Hội và các doanh nghiệp đang bàn thảo, nghiên cứu đưa các loại cốt liệu cát nhân tạo thay thế vào thị trường xây dựng. Đẩy mạnh phát triển vật liệu không nung bê tông khí chưng áp để giảm thiểu dùng vật liệu nung từ đất sét cũng là một hướng đi của Hội. Đồng thời, Hội bê tông quan tâm đến phát triển công nghệ bê tông bền trong công trình biển đảo vì đất nước ta có diện tích biển đảo rất lớn do vậy phát triển vật liệu bê tông này chính là giữ gìn biển đảo

Hội bê tông Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, làm việc chặt chẽ với Hội bê tông của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, tiếp thu các công nghệ tiên tiến của họ để đưa vào áp dụng tại Việt Nam, nhất là tham khảo các chỉ dẫn kỹ thuật nước ngoài sao cho phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Trong phương hướng hoạt động Hội Bê tông Việt Nam luôn đứng về phía doanh nghiệp, đồng hành cùng doanh nghiệp? Cụ thể là những cách làm nào thưa ông?

TS.Lê Trung Thành: Đồng hành cùng doanh nghiệp cũng là phương hướng hoạt động của Hội bê tông Việt Nam vì Ban chấp hành và thường vụ Hội đã bao gồm các doanh nghiệp. Chúng tôi cùng thống nhất có tiếng nói của doanh nghiệp, góp ý vào những văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách của Nhà nước. Hội bê tông như vậy sẽ thực hiện chức năng quan trọng là tham gia phản biện xã hội, đóng góp ý kiến thiết thực về xây dựng pháp luật cho Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành. Ví dụ, sắp tới Hội có thể tham gia góp ý Luật quản lý phát triển đô thị, Luật bảo vệ tài nguyên môi trường và nghị định,thông tư của Chính phủ, cơ chế chính sách liên quan đến vật liệu ứng phó với biến đổi khí hậu,… Đặc biệt, Hội sẽ cố gắng tham gia đăng ký biên soạn các tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật để góp phần thúc đẩy việc đưa công nghệ mới vào Việt Nam, cũng như hỗ trợ các giải pháp khoa học nhằm đưa sản phẩm của doanh nghiệp vào thị trường xây dựng.

Xâydựng những hoạt động học thuật gắn với nhu cầu của doanh nghiệp của thị trường phải chăng là những bước đi tiếp theo của VCA?

TS.Lê Trung Thành: Đúng như vậy, trong thời gian tới với sự nhiệt tình, năng động của các hội viên trong Ban chấp hành, Hội bê tông Việt Nam sẽ cố gắng mở rộng phát triển hội viên trên toàn quốc. Thông qua các hoạt động cụ thể của Hội nâng cao về chuyên môn như tổ chức các hội thảo, hội nghị, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mời các chuyên gia hàng đầu về giao lưu, trao đổi, chia sẻ những công nghệ mới, những kiến thức mới và các quy định quản lý mới của nhà nước cho toàn thể hội viên. Để từ đó hội viên thấy được những nhu cầu thiết thực và ngày càng gắn bó với hội hơn.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

Bùi Hiền

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/vat-lieu/vca-se-nang-cao-nghien-cuu-khoa-hoc-va-tham-gia-phan-bien-xa-hoi.html