VCK nữ Châu Á 2018: Đối đầu với Úc, HLV Mai Đức Chung sẽ giải quyết thế nào?

Vị chiến lược gia người Hà Nội đã có những nhìn nhận, đánh giá về lối chơi của ĐT bóng đá nữ Úc ở lượt trận thứ 2 VCK Châu Á 2018.

Thất bại với tỷ số đậm 4-0 trước ĐT nữ Nhật Bản ở trận mở màn của thầy trò HLV Mai Đức Chung không làm giới chuyên môn quá ngạc nhiên bởi tuyển nữ Nhật Bản đã từng là đội bóng vô địch thế giới và đang là nhà vô địch giải.

Dù vậy, chúng ta cũng không thể phủ nhận nỗ lực hết mình của những cô gái Việt Nam qua từng pha lăn xả cứu bóng hay từng tình huống tranh cướp bóng với đối thủ. Cơ hội vẫn chưa phải hết đối với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Vào lúc 0 giờ ngày 11/04 tới đây, HLV Mai Đức Chung cùng các học trò sẽ phải quên đi nỗi buồn thất bại trước Nhật Bản và đối đầu với đối thủ thứ hai ở bảng B là đội tuyển Úc.

Ở lượt trận đầu tiên, ĐT nữ Úc đã có trận hòa với ĐT nữ Hàn Quốc. Cuộc chạm trán với ĐT được đánh giá yếu nhất bảng là Việt Nam chắc chắn sẽ là cơ hội để ĐT nữ Úc giành trọn 3 điểm, qua đó cạnh tranh suất đi tiếp. Về phần mình, ĐT nữ Việt Nam cũng gặp rất nhiều khó khăn khi trận hòa giữa Úc và Hàn Quốc đã khiến cho mục tiêu giành vé đi World Cup của Việt Nam vốn đã khó lại càng phức tạp.

Với thế trận: Nhật Bản dẫn đầu, Úc cùng Hàn Quốc có được 1 điểm, quân đoàn của HLV Mai Đức Chung buộc phải có được điểm ở cả hai trận đấu cuối cùng trước ĐT Úc và ĐT Hàn Quốc thay vì thua ít trước Nhật và Úc rồi tập trung vào đánh bại Hàn Quốc ở lượt trận cuối như tính toán trước đó. Bởi đội nào giành hạng 3 ở bảng B sẽ có cơ hội lấy vé đi World Cup 2019 trong trận play off tranh suất thứ năm.

Để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, trong buổi tập luyện gần đây nhất trên sân Al Karameh, HLV trưởng Mai Đức Chung đã dành 15 phút họp toàn đội để rút kinh nghiệm sau trận đấu với Nhật Bản.

Theo đó, vị chiến lược gia người Hà Nội nhấn mạnh, so với các đối thủ cùng bảng và các đối thủ khác, ĐT nữ Việt Nam có thể thua về tầm vóc, trình độ nhưng không được phép để thua về tinh thần. Ở trận đấu tới đây với ĐT Úc và sau đó là ĐT Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các cầu thủ cần tập trung tối đa tinh thần và thi đấu kỷ luật hơn.

Ông cũng đánh giá, cả Australia và Hàn Quốc có thể lực tốt, rất mạnh mẽ và chơi bằng sức mạnh. Ở trận đấu vừa qua, Australia là đội cầm bóng nhiều hơn nhưng không giải quyết được ở khâu ghi bàn. Trong khi đó, Hàn Quốc chủ động chơi phòng ngự phản công, chủ động lùi về nhanh mỗi khi mất bóng

“Khi thi đấu với những đội có tầm vóc cao, nhất là Australia, chúng ta đặc biệt phải phòng chống những pha bóng bổng. Chúng tôi sẽ rất lưu ý lối đá này khi đối đầu với Australia” - HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh.

Trong buổi tập chuẩn bị cho lượt trận thứ 2, HLV Mai Đức Chung chia nhóm các cầu thủ với các nội dung giáo án khác nhau. Nhóm cầu thủ đã thi đấu trong trận đầu tiên với Nhật Bản được yêu cầu tập phục hồi riêng với trợ lý Vũ Bá Đông. Nhóm còn lại tập theo giáo án cùng HLV Mai Đức Chung, trợ lý Kim Chi và Minh Hải.

ĐT nữ Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với ĐT nữ Úc vào 0g ngày 11/04 tới đây.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-thao/vck-nu-chau-a-2018-doi-dau-voi-uc-hlv-mai-duc-chung-se-giai-quyet-the-nao-286479.html