VCK U-23 châu Á, Việt Nam - UAE: Vượt qua áp lực!

HLV Park Hang-seo thừa nhận các học trò ông gánh nặng sức ép tâm lý khi chơi trận đầu tiên ở một giải đấu lớn, dù một số cầu thủ đã từng lên ngôi á quân U-23 châu Á cách đây hai năm.

Đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) khởi đầu cuộc chinh phục của mình khi chạm trán đối thủ mạnh U-23 UAE có gần nửa đội hình thuộc tuyển quốc gia. Trận giao hữu hồi tháng 10 năm ngoái, hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Thống Nhất, hay tuyển VN từng thắng UAE 1-0 tại Mỹ Đình, hoặc thầy trò ông Park từng thua trên chấm luân lưu 11 m ở trận tranh hạng ba Asiad 18 đã là quá khứ. Nó giúp ông thầy Hàn hiểu rõ đối thủ này hơn cho cuộc tái ngộ chiều 10-1.

HLV Park Hang-seo tiết lộ các tuyển thủ trẻ VN đã sẵn sàng cho trận mở màn và nuôi mục tiêu vượt qua vòng đấu bảng, không chỉ là tìm cách thắng mỗi UAE mà còn Jordan, CHDCND Triều Tiên sau đó. Ông Park giấu kỹ mọi thông tin chờ gây sốc cho đối thủ, dù người ta rất lo ngại cho ông về khả năng sử dụng đội hình mạnh nhất khi một số hậu vệ chỉ vừa hồi phục chấn thương.

Thầy Park cho biết các cầu thủ không thể tránh khỏi tâm lý căng thẳng trước mỗi giải đấu lớn và điều quan trọng là ban huấn luyện cần giúp họ vượt qua sức ép. Bên cạnh đó, U-23 VN sau lần về nhì U-23 châu Á 2018 đã không còn là ẩn số của đối thủ và ai cũng muốn tìm cách thắng.

Bốn HLV của bảng D đều đặt kỳ vọng cao với suy nghĩ đội bóng của mình sẽ vượt qua vòng bảng. Ảnh: TRÂM ANH

Bốn HLV của bảng D đều đặt kỳ vọng cao với suy nghĩ đội bóng của mình sẽ vượt qua vòng bảng. Ảnh: TRÂM ANH

Gặp lại UAE, HLV Park Hang-seo tin các cầu thủ trẻ của mình sẽ làm nên chuyện khi vượt qua áp lực. Ảnh: NGỌC DUNG

Cuộc chơi ở mùa này rất khác so với hai năm trước. Tất cả đội bóng đều có lực lượng mạnh nhất để chạy đua vào tốp 3 chung cuộc, nhằm lấy vé chơi Olympic Tokyo nên không ai ngây thơ mang đội hình đi thử nghiệm và rèn luyện cả. Thậm chí, cả bốn đội ở bảng D trong mùa trước đều đi qua vòng bảng và mùa này chỉ còn hai, buộc họ phải dốc hết sức chiến đấu tạo lợi thế ngay ở trận ra quân.

HLV Park Hang-seo tôn trọng UAE khi xác định đây là đối thủ rất mạnh, sẽ gây nhiều khó khăn cho cầu thủ của ông. So với Asiad 18, ông Park đã từng xem và nghĩ thầy trò HLV Maciej Skorza chơi với một phong cách khác. Tuy nhiên, ông thầy người Hàn đã chia sẻ rất nhiều với các cầu thủ trẻ VN cách khuất phục đối phương ở cuộc gặp gỡ chiều 10-1.

Ông Park bật mí mình có nhiều kinh nghiệm đối đầu với UAE và ngược lại, đồng nghiệp Maciej Skorza cũng thế. Nhà cầm quân người Ba Lan khen nức nở bóng đá VN có tính tổ chức tốt cùng một tinh thần thi đấu mạnh mẽ. ông Skorza vẫn tự tin các cầu thủ trẻ UAE có thể giành kết quả tốt, sau một thời gian dài chăm chỉ tập luyện.

Đối diện với ông Park đầy mưu mẹo và giỏi tính toán, không dễ cho UAE dù nằm thế kèo trên nhìn thấy chiến thắng.

Đội hình với “súng hai nòng”

HLV Park Hang-seo từ sân chơi SEA Games 30 đã tìm ra một công thức mới và khác nhiều với sơ đồ chiến thuật cũ. Đấy là việc ông tung ra hai trung phong Tiến Linh và Hà Đức Chinh đá tấn công theo đội hình 3-5-2, hoặc khi phòng thủ trở về 5-3-2. Cách chơi này giúp các tuyển thủ VN chủ động và nhanh chóng áp sát cầu môn đối phương với khả năng săn bàn cao hơn. Ông Park cũng an tâm với ba tiền vệ Đức Chiến khỏe khoắn giỏi đánh chặn đá trục giữa, bên cạnh Quang Hải và Hoàng Đức giàu kỹ thuật. Ông thầy Hàn chỉ còn mong các hậu vệ giữ thế thủ mạnh mẽ, khi không có những phương án tốt nhất. Hậu vệ phải Tấn Tài bị hai thẻ vàng ở vòng loại sẽ thay bằng Trọng Hùng, còn phía đối diện thuộc về Ngọc Bảo, hoặc Thanh Thịnh nếu đã hồi phục chấn thương hoàn toàn. Ba trung vệ Thành Chung sẽ phải hỗ trợ nhiều cho Đình Trọng mới trở lại và Bùi Tiến Dụng vốn đá tiền vệ trụ. Cơ hội cho thủ môn Văn Toản ra sân cao hơn Bùi Tiến Dũng, nhờ chiều cao lẫn sự ổn định hơn như đã thể hiện khi vô địch SEA Games 30.

GIA HUY

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/vck-u23-chau-a-viet-nam-uae-vuot-qua-ap-luc-882919.html