VCK U23 châu Á 2020: 6 tấm vé đã có chủ

Sau lượt trận ngày 15-1, Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 đã xác định thêm 3 cái tên nữa là U23 Uzbekistan, U23 Syria và U23 Saudi Arabia để nâng số đội giành vé vào tứ kết lên thành con số 6. Hai tấm vé còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng D diễn ra vào tối hôm nay (16-1).

U23 Hàn Quốc (đỏ) và U23 Uzbekistan cùng vào tứ kết. Ảnh: AFC

Ngày 15-1, VCK U23 châu Á 2020 diễn ra lượt trận đấu cuối cùng của bảng B và C. Trước khi bước vào lượt trận cuối, U23 Hàn Quốc đã sớm giành vé đi tiếp tại bảng C với 2 trận toàn thắng. Trong khi đó, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và U23 Iran sẽ cạnh tranh tấm vé còn lại. Giới chuyên môn đánh giá U23 Iran có cơ hội lớn khi chỉ phải đối mặt với U23 Trung Quốc đã hết mục tiêu thi đấu do đã sớm bị loại sau 2 trận thua liên tiếp.

Tuy nhiên, dù thi đấu rất nỗ lực ở lượt trận đấu cuối và tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương nhưng U23 Iran chỉ có thể giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Trung Quốc nhờ pha lập công của Omid Noorafkan ở phút 87. Trong tình huống này, Chenjie của Trung Quốc phạm lỗi với Ghaedi bên phía Iran trong vùng cấm địa. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài cho Iran được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Omid Noorafkan đánh bại thủ môn Chen Wei, ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Iran.

Ở trận đấu cùng giờ, dù đã sớm ghi tên mình vào vòng tứ kết nhưng U23 Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi trong cuộc đối đầu với U23 Uzbekistan khi tiền đạo Oh Se-Hun ghi bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 5. Ở những phút sau đó, trận đấu diễn ra hấp dẫn và U23 Uzbekistan có bàn thắng cân bằng tỷ số ở phút 21. Từ pha tạt bóng bên cánh phải, Bobir Abdixolikov đã đánh đầu khiến thủ môn Song Bum-keun “bó tay” qua đó cân bằng tỷ số 1-1 cho nhà đương kim vô địch.

Trong hiệp 2, các tuyển thủ trẻ Uzbekistan liên tục đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Tuy nhiên, các chân sút của nhà đương kim vô địch đã để phí nhiều cơ hội được tạo ra. Phút 71, từ đường chuyền của đồng đội, Oh Se-hun đã thoát khỏi sự áp sát của hậu vệ U23 Uzbekistan và dứt điểm tung lưới thủ thành Abduvakhid Nematov ấn định tỷ số 2-1 cho U23 Hàn Quốc. Với 3 điểm giành được, U23 Hàn Quốc giành vị trí nhất bảng C với 9 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, dù thua trong trận đấu này nhưng U23 Uzbekistan vẫn giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng. Họ cùng có được 4 điểm như U23 Iran, đội đã thắng 1-0 trước U23 Trung Quốc ở lượt đấu cuối, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại (+1 và 0).

U23 Qatar và U23 Nhật Bản đều bị loại. Ảnh: AFC

Tại bảng B, 2 tấm vé đi tiếp thuộc về U23 Saudi Arabia và U23 Syria. Ở lượt trận tối ngày 15-1, U23 Nhật Bản bị thiệt quân ở phút bù giờ thứ 3 của hiệp 1 khi tiền vệ Ao Tanaka nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, các tuyển thủ trẻ Nhật Bản lại là những người có bàn thắng dẫn trước ở phút 73 với pha lập công của tiền đạo Koki Ogawa.

Mặc dù vậy, chỉ 6 phút sau Abdullah Al Ahrak ghi bàn giúp U23 Qatar cân bằng tỷ số 1-1. Dù thi đấu nỗ lực ở những phút còn lại của trận đấu nhưng U23 Qatar không thể ghi thêm được bàn thắng. Với kết quả này, cả 2 đội đã phải dừng bước ở vòng bảng. Bởi dù để thua 0-1 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận đấu cùng giờ nhưng U23 Syria vẫn dành cho mình tấm vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng khi có được 4 điểm sau 3 lượt trận.

Như vậy, VCK U23 châu Á 2020 đã xác định được 6 đội giành vé vào tứ kết gồm: U23 Australia, U23 Thái Lan (bảng A), U23 Saudi Arabia, U23 Syria (bảng B), U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan (bảng C). Hai tấm vé còn lại sẽ được định đoạt sau lượt trận cuối tại bảng D diễn ra lúc 20 giờ 15 hôm nay (16-1). Ở lượt trận đấu này, U23 UAE gặp U23 Jordan, trong khi U23 Việt Nam đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên.

Trước khi bước vào lượt trận tối nay, U23 UAE và U23 Jordan đang nắm giữ những lợi thế khi 2 đội chỉ cần hòa nhau có bàn thắng thì sẽ dắt tay nhau vào tứ kết mà không cần quan tâm tới kết quả trận đấu còn lại. Trong khi đó, để lách qua khe cửa hẹp để giành vé vào tứ kết, U23 Việt Nam cần phải thắng, thậm chí thắng đậm U23 CHDCND Triều Tiên và chờ đợi kết quả trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan.

Huấn luyện viên Park Hang Seo và U23 Việt Nam nhận được sự động viên trước trận quyết đấu tại bảng D. Ảnh: VFF

Trước khi bước vào trận đấu quyết định với U23 CHDCND Triều Tiên tối nay, thầy trò ông Park Hang Seo đã nhận được thư động viên từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư của Thủ tướng có đoạn: “Trong không khí rộn ràng đón xuân năm mới Canh Tý 2020, chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ niềm vui về thắng lợi xuất sắc của môn bóng đá nam tại SEA Games 30, giờ đây chúng ta vững bước tiến lên đối mặt với thách thức cao hơn ở cấp độ toàn châu Á - VCK giải U23 châu Á 2020.

Những ngày qua, người hâm mộ và nhân dân cả nước theo dõi và ủng hộ mạnh mẽ từng đường bóng lăn của đội tuyển thân yêu, chúng ta đã thi đấu mạnh mẽ, ngang bằng với các đội tuyển mạnh hàng đầu khu vực.

Ngày mai 16-1, chúng ta bước vào một trận đấu đầy thử thách, tôi và người hâm mộ, nhân dân cả nước chúc toàn thể đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam, những “chiến binh sao vàng” thân yêu, tự tin, tràn đầy sức mạnh, kiên cường, sáng tạo trong từng đường bóng, vững tiến trên đấu trường châu Á. Vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc, rất mong sự cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này”.

Hoàng Anh

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/vck-u23-chau-a-2020-6-tam-ve-da-co-chu/