VĐV Bắc Giang giành HCV tại SEA Games 32

Sáng 7/5, vận động viên (VĐV) Phạm Tiến Sản (quê Bắc Giang) bước vào tranh tài nội dung Duathlon (môn phối hợp chạy và đạp xe) tại SEA Games 32. Anh đã bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng (HCV). Đây là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 7/5.

VĐV Phạm Tiến Sản thi đấu môn Duathlon gồm nội dung chạy 5km, đạp xe 20km, chạy 2,5km (giảm 1/2 cự ly so với SEA Games 31). Được biết, trước khi bước vào đấu trường SEA Games 32, anh đã có đã chuyến tập huấn dài ngày ở Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia TP Hồ Chí Minh, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

VĐV Phạm Tiến Sản sau khi giành HCV (ảnh chụp lại từ trang Facebook Team Viet Nam).

VĐV Phạm Tiến Sản sau khi giành HCV (ảnh chụp lại từ trang Facebook Team Viet Nam).

Phạm Tiến Sản cho biết: Theo Điều lệ SEA Games lần này, cự ly chạy và đạp xe anh tham dự giảm 1/2 so với SEA Games 31 nên sự cạnh tranh về tốc độ của các VĐV rất khốc liệt.

Khi sang Campuchia, thời gian tập luyện, làm quen sân bãi của VĐV không nhiều, khí hậu oi bức là những thách thức lớn trong quá trình thi đấu. Tuy nhiên, VĐV đã cố gắng hết mình về đích đầu tiên để giành HCV với thành tích 54 phút 39 giây. Xếp thứ 2 là VĐV người Campuchia với thành tích 54 phút 44 giây 06. Xếp thứ 3 là VĐV người Indonesia với thành tích 54 phút 48 giây 03.

Phạm Tiến Sản (SN 1991) quê ở xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên (Bắc Giang). Anh từng là VĐV chuyên nghiệp nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Phạm Tiến Sản đã giành được nhiều thành tích xuất sắc như: 5 năm vô địch quốc gia; 3 Huy chương Bạc SEA Games 2013, 2015, 2017; 2 HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á.

Năm 2022, tại SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, Phạm Tiến Sản giành HCV nội dung Duathlon gồm: Chạy 10km, đạp xe 40km, chạy 5km. Tháng 10/2022 nhân dịp kỷ niệm 127 năm thành lập tỉnh Bắc Giang, anh là 1 trong 10 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Công dân Bắc Giang ưu tú.

Tại SEA Games 32, tỉnh Bắc Giang có 6 VĐV thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh được tuyển chọn tham dự. Các VĐV tranh tài ở các môn: Điền kinh (chạy), Duathlon (môn phối hợp gồm chạy-đạp xe), cầu lông, cờ Ouk Chaktrang.

Công Doanh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/the-thao/404141/vdv-bac-giang-gianh-hcv-tai-sea-games-32.html