VĐV cờ vua Nguyễn Hồng Ngọc 7 lần nhận thưởng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, đôi mắt thông minh, giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương…, Nguyễn Hồng Ngọc - cô gái 'vàng' bộ môn cờ vua của thể thao Ninh Bình với bảng thành tích, những tấm huy chương khiến bao người nể phục, ngưỡng mộ. Sinh năm 2000, mới 18 tuổi, nhưng Hồng Ngọc đã có hơn 100 tấm huy chương, hàng chục bằng khen, danh hiệu được trao tặng trong 12 năm theo đuổi bộ môn cờ vua, trở thành cái tên được không chỉ giới cờ vua tỉnh Ninh Bình và toàn quốc biết đến.

VĐV Nguyễn Hồng Ngọc cùng bạn tập luyện môn Cờ vua.

Tháng10/2018 vừa qua, Hồng Ngọc tiếp tục giành Huy chương Bạc, Giải Vô địch Cờ vuatrẻ thế giới năm 2018, là năm thứ hai giữ được thành tích đỉnh cao này (năm2017, em cũng đã đạt HCB), là lần thứ 7 được vinh danh tại Lễ trao thưởng QuỹKhuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm 2018 (từ năm 2012 khi Quỹ được thànhlập và trao thưởng).

Có năng khiếu cờvua từ nhỏ, nên ngay từ khi mới 6 tuổi, VĐV Nguyễn Hồng Ngọc đã được gia đìnhquan tâm, tạo điều kiện để tham gia luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và thiđấu thể dục, thể thao tỉnh. Với em, ban đầu chỉ là giải các thế cờ một cáchnhanh nhất, sau đó, là sự kiên trì, rồi đam mê với bộ môn này. Trong nhiều lầnđược chọn thi đấu tại các giải cờ vua trẻ ở trong nước và quốc tế, Hồng Ngọcluôn thể hiện sự bình tĩnh, tự tin, chứng tỏ được bản lĩnh và tố chất của mộtVĐV chuyên nghiệp – các thế cờ được tính toán kỹ càng, chắc chắn từng nước đivà giành chiến thắng ngoạn mục.

Nguyễn Hồng Ngọccho biết, em yêu thích và gắn bó với môn cờ vua bởi môn thể thao này rèn chocon người tính kiên trì và độ tập trung cao nhất. Những tấm huy chương và bảngthành tích dầy lên theo thời gian hàng năm khẳng định sự tiến bộ, trưởng thànhcủa Hồng Ngọc: 7 tuổi giành HCB giải trẻ toàn quốc; hàng trăm giải thưởng trongnước và quốc tế; năm 2017 giành Huy chương Bạc giải Cờ vua trẻ thế giới tổ chứctại Hy Lạp. Đặc biệt năm 2018, thành tích của Hồng Ngọc tiếp tục dầy và đậmthêm với: 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng cá nhân tại Giải Vô địch Cờ vuatrẻ Châu á; HCV Giải Vô địch Cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc 2018 tại Ninh Bình…

Đặc biệt, giưãtháng 10/2018 vừa qua, tại thành phố Halkidiki, Hy Lạp, Giải Cờ vua trẻ thế giới với các lứa tuôỉU14, U16, U18 với sự tham gia của 79 quốc gia và vùng lãnh thổ, với trên 600VĐV, là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Cờ vua thếgiới được tổ chức thường niên dành cho các kì thủ trẻ có thứ hạng cao của cácnước, VĐV Hồng Ngọc là một trong hai VĐV của tỉnh Ninh Bình (cùng với 14 VĐVtrong cả nước) tham gia thi đấu và xuất sắc giành 1 Huy chương Bạc, góp phầnvào thành tích chung của đội tuyển Cờ vua Việt Nam.

Anh Đinh GiangNam, Huấn luyện viên bộ môn cờ vua, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục,thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, Hồng Ngọc là VĐV có tố chất và phong độ thiđấu ổn định, là một trong những VĐV mạnh nhất toàn quốc lứa tuổi U20 hiện nay.Qua quá trình gắn bó, rèn rũa và tập luyện cùng cô học trò, HLV Đinh Giang Namghi nhận ở Hồng Ngọc phong cách chơi cờ sáng tạo, táo bạo, rất khác với các VĐVkhác, từ đó hứa hẹn sự trưởng thành, thành công và đạt thành tích cao hơn nưãcủa Hồng Ngọc trong những năm tiếp theo đối với bộ môn cờ vua này.

Tiếp tục đượctuyên dương và trao thưởng tại Lễ trao thưởng Quỹ Khuyến học, khuyến tài ĐinhBộ Lĩnh năm 2018 vào ngày 17/11 này, Nguyễn Hồng Ngọc cho biết, em rất vui vàxúc động vì mình đã đóng góp những thành tích thể thao cho quê hương và hàngnăm được ghi nhận, tuyên dương. Đó là sự động viên thiết thực, ý nghĩa và hiêụquả giúp những VĐV môn cờ vua nói riêng, các bộ môn TDTT nói chung tiếp tục cốgắng, rèn luyện, thi đấu hết mình, vì màu cờ sắc áo của quê hương và đất nước.

Bài, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/viv-co-vua-nguyen-hong-ngoc-7-lan-nhan-thuong-quy-khuyen-hoc-khuyen-tai-iinh-bo-linh-2018111408361850p4c31.htm