VĐV cử tạ Thái Lan và Malaysia bị cấm dự Olympic Tokyo

Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) đưa ra án cấm tham dự Olympic cho các vận động viên của Thái Lan và Malaysia sau khi có quá nhiều trường hợp vi phạm doping.

Theo Inside The Games, Hiệp hội Cử tạ nghiệp dư Thái Lan (TAWA) và Liên đoàn Cử tạ Malaysia (MFW) đã bị đình chỉ là thành viên của IWF lần lượt ba năm và một năm. Cùng với đó, IWF ra lệnh cấm các vận động viên cử tạ của Thái Lan và Malaysia tham dự Olympic Tokyo vào năm tới.

Cử tạ Thái Lan là một trong những đoàn có nhiều trường hợp nhất dương tính với doping, đã tự nguyện rút khỏi toàn bộ các giải đấu quốc tế, sau khi 9 đô cử thất bại trong cuộc kiểm tra tại giải vô địch thế giới 2018.

 Hai nhà vô địch Olympic Thái Lan dương tính với chất cấm. Ảnh: Getty Images.

Hai nhà vô địch Olympic Thái Lan dương tính với chất cấm. Ảnh: Getty Images.

TAWA bị phạt 200.000 USD, một nửa trong số đó sẽ được IWF sử dụng để bù đắp chi phí đã phát sinh liên quan đến vấn đề kiểm tra chất cấm cho các đô cử Thái Lan. Lệnh trừng phạt đối với TAWA sẽ được áp dụng ít nhất đến ngày 7/3/2022 và có thể được dỡ bỏ sau đó nếu Thái Lan đáp ứng được tiêu chí.

Trong khi đó, Malaysia có 3 trường hợp dương tính với doping trong vòng một năm dương lịch và bị cấm thi đấu 1 năm. Dù vậy, việc đình chỉ MWF có thể được dỡ bỏ sớm nhất vào ngày 4/10 nếu họ chứng minh được việc tuân thủ các tiêu chí ngăn chặn vấn đề doping trong tương lai.

Lệnh đình chỉ có thể được dỡ bỏ sớm, nhưng các đô cử của hai quốc gia này sẽ không được phép dự Olympic Tokyo. Đây là tổn thất lớn cho Đoàn thể thao Thái Lan, bởi tại Rio 2016, cử tạ đem về 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ, chỉ đứng sau đoàn Trung Quốc.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vdv-cu-ta-thai-lan-va-malaysia-bi-cam-du-olympic-tokyo-post1068844.html