VĐV Dancesport Phan Hiển: 'Mang huy chương về cho vợ!'

Không phải ngẫu nhiên mà VĐV Dancesport Phan Hiển đã thốt lên như thế khi giành hat-trick Huy chương Vàng tại SEA Games 31. HLV người Hà Nội Khánh Thi của cặp đôi VĐV Phan Hiển-Thu Hương chính là người có công đầu để tạo nên thành tích này.

Khánh Thi- Chí Anh chính là người đưa Dancesport du nhập vào Việt Nam. Trong đó cô gái sinh ra và lớn lên tại Thủ đô Khánh Thi là người đã nâng tầm dancesport lên một bậc. Tên thật của HLV Khánh Thi là Nguyễn Hồng Thi, sinh năm 1982. Quê gốc ở Hà Nội và hiện tại đang sinh sống cùng gia đình nhỏ tại TP HCM.

Người phụ nữ Hà Nội tài ba

Nhắc đến Khánh Thi người ta sẽ nghĩ ngay đến danh hiệu Kiện tướng Dancesport số 1 Việt Nam. Nữ hoàng Dancesport Khánh Thi luôn mang đến cho người xem những giây phút thăng hoa. Ngoài những bước nhảy điêu luyện của mình Khánh Thi còn được khán giả yêu mến bởi tài ăn nói có duyên thu hút mỗi khi ngồi ghế nóng các chương trình truyền hình.

Cặp vợ chồng VĐV Phan Hiển- Khánh Thi. Ảnh KT

Cặp vợ chồng VĐV Phan Hiển- Khánh Thi. Ảnh KT

Nữ hoàng Dancesport Khánh Thi đang là chủ nhân 2 huy chương vàng trong giải vô địch châu Á, riêng đối với nữ hoàng dancesport Khánh Thi cô đã nhận được Huân chương Lao động hạng ba. Nói đế Khánh Thi phải nói đến Phan Hiển và chuyện tình đẫm nước mắt của mình với cậu học trò cưng kém 11 tuổi Phan Hiển.

Tại SEA Games 31 lần này, bộ môn Dancesport thi đấu trong 2 ngày 15-16/5. Các vận động viên đến từ 6 nước gồm Philippines, Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Việt Nam tranh tài ở 10 nội dung, gồm các điệu Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive, Waltz, Tango, Viennese waltz, Slow Foxtrot, Quickstep.

Có 4 đôi đại diện cho Việt Nam tham gia ở 2 mảng Latin và Standard với mục tiêu toàn đội là từ 5-6 huy chương vàng. Tất nhiên, Khánh Thi chọn làm HLV cho đôi Phan Hiển và Đặng Thu Hương và cô đã bỏ tiền túi cho chuyến du đấu, tập huấn tại châu Âu (Ý với Tây Ban Nha) để nâng cao trình độ, kinh nghiệm thi đấu cho đôi nhảy này.

Tại SEA Games 31, Phan Hiển - Thu Hương đạt được 3 huy chương vàng, công đầu thuộc về HLV Khánh Thi. Ảnh KT

Công đầu thuộc về HLV Khánh Thi

Tại SEA Games 31, Phan Hiển - Thu Hương đạt được 3 huy chương vàng ở 3 hạng mục tham gia: 5 điệu toàn năng latin, điệu đơn paso và điệu đơn jive. Cặp vận động viên Nguyễn Trung Kiên - Phạm Hồng Anh tham gia tranh tài ở các nội dung: Vô địch điệu đơn Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba. Hai vận động viên đã có những bài trình diễn xuất sắc và mang về 2 Huy chương Vàng ở nội dung Samba và Rumba, 1 Huy chương Bạc ở nội dung Cha-Cha-Cha.

"Chúc mừng ông xã và bạn nhảy đã tạo nên lịch sử mới cho Dancesport Việt Nam" HLV Khánh Thi.

Đội tuyển Dancesport Việt Nam tham gia tranh tài ở cả 12 nội dung và mang về 11 huy chương, trong đó có 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng.

Với kết quả này, Đội tuyển Dancesport Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại SEA Games 31.

"Đưa huy chương về cho vợ", Phan Hiển được nhận lại quà tặng là chiếc xe Harley Davidson Breakout trị giá 1 tỷ đồng. Ảnh KT

Không phải ngẫu nhiên mà ngay VĐV Phan Hiển đã đùa vui với chúng tôi: “Mang huy chương về cho vợ” bởi chính cô gái Hà Nội, đồng thời là vợ kiêm HLV Khánh Thi đã nhiều tháng ròng giành nhiều công sức cho cặp VĐV này. Ngoài ra, sau lễ trao giải, Khánh Thi đã chu đáo, chọn quà tặng cho hat-trick HCV của chồng là chiếc xe phân khối lớn mà Phan Hiển hằng ao ước bấy lâu.

Chúc cho đội vợ chồng Khánh Thi- Phan Hiển sẽ tiếp tục đóng góp nhiều cho khiêu vũ thể thao Việt Nam trong thời gian tới.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/vdv-dancesport-phan-hien-mang-huy-chuong-ve-cho-vo.html