VĐV marathon bị đột tử trên đường đua TP HCM được hỗ trợ 100 triệu đồng

Theo một đại diện của BTC, ngày 14-1, gia đình của VĐV phong trào bị đột quỵ dẫn đến tử vong trên đường đua marathon 2019 vào ngày 13-1 đã nhận hỗ trợ 100 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 13-1, khi đang tham gia đường chạy tại Giải Marathon TP HCM 2019 cự ly 42 km thì đến km 18, VĐV phong trào 23 tuổi Võ Văn Thơm bất ngờ ngã gục trên đường chạy. Ngay sau đó, dù được cấp cứu hồi sức tại hiện trường và đưa về bệnh viện cứu chữa nhưng chàng trai không qua khỏi.

Đây là năm thứ 6 giải chạy HCMC Marathon được tổ chức. Năm nay giải chạy thu hút hơn 9.000 VĐV tham gia với các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km.

BS Trịnh Văn Hải, trưởng khoa cấp cứu BV FV, người trực tiếp cấp cứu cho Thơm tại hiện trường, cho biết Thơm không có tiền sử bệnh tim mạch. Khi tiếp cận tại hiện trường, bệnh nhân đã trong tình trạng ngưng tim. Đội ngũ cấp cứu đã tiến hành hồi sức cấp cứu tại hiện trường gồm các công đoạn đặt đường truyền, ép tim, sốc điện và dẫn thuốc vào mạch để hồi sức cho tim của bệnh nhân đồng thời gọi thêm một ê kíp từ BV 115 và sau đó chuyển bệnh nhân về BV FV để tiếp tục cấp cứu, tuy nhiên bệnh nhân không qua khỏi.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, HLV đội tuyển điền kinh HCM Trịnh Đức Thanh, người đã nhiều năm gắn bó với đường đua, đã đưa ra lời khuyên: "Các bạn VĐV phong trào khi tham gia các cuộc đua đừng mạo hiểm bản thân, hạn chế việc đòi nâng thành tích cá nhân cao nhất (personal best) ở những nội dung nguy hiểm: 42km, 70 km và còn đòi chạy 100 km. Mấy bạn ấy quên là chạy với tốc độ 3m/s nó khác 4m/s như thế nào. VĐV chuyên nghiệp, ngoài tài năng cá nhân còn phải có thêm cả một hệ thống hỗ trợ mà còn phải một quá trình lâu dài mới tiến bộ!".

Theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, gia đình Thơm cũng đã thông cảm và chấp nhận sự chia sẻ khi đại diện BTC về Tuy Phong, Bình Thuận để chia buồn cùng gia đình.

Võ Văn Thơm tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM, làm việc tại Trung tâm giáo dục ADVO Singapore (TP HCM). Anh giỏi thể thao, từng tham gia đường chạy Marathon TP HCM 2018, nằm trong tốp 90 người hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/vdv-marathon-bi-dot-tu-tren-duong-dua-tp-hcm-duoc-ho-tro-100-trieu-dong-2019011519551061.htm