VĐV sinh ra ở Mỹ của đội Trung Quốc bị chỉ trích sau màn ra mắt

Vận động viên một trượt băng nghệ thuật Zhu Yi - sinh ra tại Mỹ nhưng thi đấu cho đoàn thể thao Trung Quốc - đã nhận mưa chỉ trích trên mạng xã hội sau màn ra mắt không thành công.

Cô Zhu Yi - 19 tuổi, sinh ra tại bang California, Mỹ - đã có màn thể hiện tại Olympic Bắc Kinh ngày 6/2 không thành công, và đã nhận một loạt chỉ trích trên mạng xã hội.

Những hashtag "Zhu Yi gục ngã" trở nên thịnh hành trên mạng xã hội Weibo, thu hút hơn 200 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ.

Nhiều người thắc mắc tại sao một vận động viên sinh ra tại Mỹ lại được chọn để đại diện Trung Quốc thay vì một người khác sinh ra trong nước, theo CNN.

Zhu đã ngã trên sân băng sau một lần nhảy không thành công ở phần mở đầu, và bỏ lỡ một lần nhảy khác, qua đó kết thúc với số điểm thấp nhất.

Vận động viên Zhu Yi bị ngã trong môn trượt băng nghệ thuật nữ tại Olympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: CNN.

"Thật là một sự hổ thẹn", một bình luận trên Weibo viết, nhận được 11.000 lượt "thích".

Trái ngược với cơn bão chỉ trích ở Trung Quốc, các khán đài đã vỗ tay khích lệ phần thể hiện của Zhu Yi.

Những vận động viên Trung Quốc phải chịu sức ép rất lớn về việc phải đạt kết quả tốt tại các kỳ Olympic. Trong quá khứ, nhiều người đã đối mặt với những làn sóng chỉ trích dữ dội vì màn trình diễn kém cỏi.

Zhu Yi nằm trong số ít những vận động viên sinh ra ở nước ngoài được Trung Quốc tuyển chọn gần đây, nhằm nâng cao thành tích tại kỳ Olympic mùa đông.

Sinh ra tại Los Angeles năm 2002, Zhu đã quyết định thi đấu cho Trung Quốc từ năm 2018, và từ bỏ quốc tịch Mỹ. Cô cũng đổi tên từ Beverly Zhu thành Zhu Yi. Tuy nhiên, cô bị chỉ trích vì không thể thông thạo tiếng Trung.

Tình cảnh của Zhu Yi trái ngược với thần đồng môn trượt tuyết tự do Eileen Gu, người được sinh ra tại California và cũng thi đấu cho Trung Quốc.

Eileen Gu - 18 tuổi - được nhiều người ca ngợi khi thành thạo tiếng Quan thoại (tiếng phổ thông của Trung Quốc) và am hiểu văn hóa Trung Quốc. Cô trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc để quảng bá về Thế vận hội mùa đông, cũng như quảng cáo cho các thương hiệu Trung Quốc.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vdv-sinh-ra-o-my-cua-doi-trung-quoc-bi-chi-trich-sau-man-ra-mat-post1294439.html