VĐV Việt Nam giành huy chương vàng dễ nhất SEA Games 32

Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV SEA Games 32 môn Kun Khmer khi đối thủ của cô bất ngờ bỏ trận chung kết.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu tham dự nội dung 45kg nữ môn Kun Khmer. Nội dung này có 3 vận động viên tham dự. Hữu Hiếu bốc thăm đánh bán kết với vận động viên chủ nhà Campuchia. Cô thắng áp đảo 3-0 để vào chung kết, gặp đối thủ người Lào Sysoubanthong Manyvanh.

Tuy nhiên trong buổi chung kết chiều 10/5, võ sỹ người Lào xin bỏ cuộc. Trọng tài tuyên bố Hữu Hiếu thắng cuộc. Đây có lẽ là tấm huy chương vàng dễ dàng nhất trong sự nghiệp của Hữu Hiếu và của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu giành HCV nội dung 45kg nữ môn Kun Khmer. Ảnh: Nam Trung.

Tôi rất vui khi nhận tấm huy chương vàng này. Tuy nhiên việc đối thủ bỏ cuộc khiến tôi lỡ cơ hội cọ xát. Ở trận bán kết, tôi đã gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng ban huấn luyện đã đưa ra chiến thuật phù hợp để tôi giành chiến thắng và đi tiếp”, Hữu Hiếu chia sẻ sau sau khi nhận kết quả trận chung kết.

Hữu Hiếu cũng giành tấm huy chương vàng đầu tiên cho đội tuyển Kun Khmer ở SEA Games 32. Ngay sau đó, Tạ Thị Kim Yến mang về tấm huy chương vàng thứ hai cho đội Kun Khmer ở nội dung 48kg nữ.

Huỳnh Hà Hữu Hiếu vốn là võ sỹ của đội tuyển Muay Việt Nam. Tuy nhiên chủ nhà Campuchia đã loại môn Muay khỏi chương trình thi đấu của SEA Games, đưa môn Kun Khmer thay thế. Do Kun Khmer có nhiều nét tương đồng nên các vận động viên đội tuyển Muay được điều chuyển sang thi đấu tại kỳ đại hội lần này. HLV của đội tuyển Kun Khmer là võ sỹ nổi tiếng Nguyễn Trần Duy Nhất.

Hải Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vdv-viet-nam-gianh-huy-chuong-vang-de-nhat-sea-games-32-ar771730.html