Vé AFF Cup, pháo sáng và nỗi khổ của VFF

Nhiều nhóm CĐV đã tính đến việc đốt pháo sáng trên sân Mỹ Đình trận Việt Nam - Malaysia để phản ứng với công tác phát hành vé của VFF tại vòng bảng AFF Cup 2018.

Người dân, VFF đều khổ vì vé AFF Cup. Ảnh: H.A

Nếu như tấm vé xem bóng đá tượng trưng cho tình yêu, đam mê của người hâm mộ dành cho ĐT Việt Nam thì pháo sáng vẫn được xem là biểu tượng của sự quá khích trong các trận đấu bóng đá. Thế nhưng, cả hai có thể sẽ tạo ra màn kết hợp vì một thông điệp có phần tiêu cực.

“Cơn sốt” vé đã chính thức bắt đầu kể từ khi VFF đóng cửa phòng vé. Vì lượng cung không đáp ứng cầu nên rất nhiều CĐV rơi vào tình trạng không có vé. Trong khi đó, một lượng vé lớn bị dân “phe” đầu cơ ở thị trường “chợ đen”. Điều này khiến cho giá vé được đẩy lên cao gấp 10 lần giá gốc. Nhiều CĐV vì thế không có khả năng mua vé, hoặc phải trả giá quá đắt cho đam mê và tình yêu của mình với ĐT Việt Nam.

Dòng người xếp hàng dài cả trăm mét từ đêm đến sáng dưới cơn mưa phùn Hà Nội không thể được đáp ứng đủ số vé. Điều này khiến cho chính các tuyển thủ Việt Nam cũng ái ngại. Khi trả lời báo chí, hậu vệ Đoàn Văn Hậu nói rằng: “Chúng tôi sẽ quyết tâm chiến thắng trước Malaysia để tặng những người hâm mộ mất công xếp hàng mua vé”.

Tuy nhiên, bên cạnh tình yêu thì sự bức xúc của người hâm mộ cũng lên cao cực điểm. Trong nhiều diễn đàn trên mạng xã hội, những lời lẽ xúc phạm, thô tục dành cho VFF tăng theo "cơn sốt" và giá vé “chợ đen”.

Nhiều CĐV chỉ trích cách phân phối vé của VFF kèm theo những nghi ngờ về tính minh bạch, mặc dù số lượng cụ thể theo từng phương thức phát hành đã được đơn vị này công khai trước truyền thông.

VFF từng bị phạt 12.5000 USD vì CĐV đốt pháo sáng ở ASIAD 18. Ảnh: Đ.H

Đỉnh điểm của cơn giận dữ đến từ CĐV đó là nhiều nhóm có vé vào sân đã lên ý định sẽ đốt pháo sáng trong trận đấu nhằm phản đối VFF. Bởi lẽ, nếu để CĐV đốt pháo sáng, VFF sẽ đối mặt với án phạt nặng, thậm chí là ĐT Việt Nam sẽ phải thi đấu trên sân trung lập các trận đấu sau. Trước đó, tại ASIAD 18, khi một vài CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trên khán đài, VFF đã nhận án phạt 12.5000 USD kèm theo lời cảnh báo từ AFC.

Những khán giả đưa ra hình thức phản ứng như vậy là khá tiêu cực. Nhiều CĐV cũng không đồng tình với việc làm có thể nguy hiểm cho những ngươi xung quanh, hình ảnh của Việt Nam cũng như tác động xấu đến VFF. Một giải pháp về vé đã được lãnh đạo VFF phát đi đó là nếu ĐT Việt Nam lọt vào bán kết AFF Cup 2018, đơn vị này sẽ phân phối 25.000 vé đến khán giả theo hình thức online. Điều này đồng nghĩa với việc hình thức mua vé theo đường công văn và xếp hàng dưới mưa bị xóa sổ.

Thế nhưng, đó là nếu ĐT Việt Nam vào bán kết, còn hiện tại VFF đang đứng trước một nỗi khổ vì vé. Một lãnh đạo VFF có chia sẻ rằng, sau nửa ngày không dám cầm điện thoại, số cuộc gọi nhỡ đã lên đến gần 150 mà hầu hết là vì chuyện tấm vé.

Và nếu trận đấu tới, Mỹ Đình xuất hiện pháo sáng thì VFF còn khổ hơn nhiều.

HOÀI ĐAN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/ve-aff-cup-phao-sang-va-noi-kho-cua-vff-641378.ldo