Về An Giang, Đắk Lắk ngắm khinh khí cầu bay rực rỡ dịp lễ 2-9

Dịp lễ 2-9 năm nay, cùng với TPHCM, An Giang, Đắk Lắk đã tổ chức trình diễn khinh khí cầu nhằm chào mừng ngày Quốc khánh và phục vụ nhu cầu vui chơi của người dân và du khách.

Lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn, An Giang

Ảnh: Báo An Giang

Với chủ đề “Bay giữa mùa lễ hội”, Lễ hội khinh khí cầu huyện Tri Tôn năm 2022 diễn ra trong ba ngày, từ ngày 1 đến 3-9 tại Khu du lịch Tà Pạ – Soài Chek, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn.

Ảnh: Hoai Tam Duong/Fanpage Lang thang An Giang

Đây là lần đầu tiên người dân tại đây được tham gia vào lễ hội ấn tượng này. Đặc biệt, trên bầu trời ‘vùng Bảy Núi’, lá cờ Tổ quốc kích thước 200m2 tung bay phấp phới, mừng lễ Quốc khánh.

Ảnh: Thân Nhân Trung/Fanpage Lang thang An Giang

Tại lễ hội, có 14 khinh khí cầu bay lên biểu diễn cho du khách chụp hình “check-in”. Ngoài ra, có hai khinh khí cầu bay lên, cố định ở độ cao 50m để khách tham quan, ngắm toàn cảnh huyện Tri Tôn và một khinh khí cầu được bơm phồng lên để du khách vào trong tham quan, chụp ảnh, tận tay sờ vào khinh khí cầu.

Ngắm khinh khí cầu tại Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc, Đắk Lắk

Ảnh: Ngô Kim Liên

Sáng 2-9, tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Krông Pắc tổ chức lễ chào cờ chào mừng Ngày Quốc khánh 2-9 và khai mạc hoạt động khinh khí cầu. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ nhất – năm 2022.

Ảnh: Fanpage Đắk Lắk

Hoạt động bay khinh khí cầu đã thu hút khá đông du khách. Du khách xếp hàng dài để được tận mắt ngắm nhìn và tham gia trải nghiệm bay trên khinh khí cầu, ngắm trọn trung tâm “thủ phủ sầu riêng” từ trên cao. Tại đây, nhiều người tranh thủ chụp hình để lưu lại kỷ niệm với những “quả bóng bay khổng lồ”.

Trình diễn khinh khí cầu tại TPHCM

Ảnh: Nguyễn Tuấn

Sáng 2-9, hàng ngàn người dân đổ về khu vực Thủ Thiêm (đầu hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức) để xem trình diễn khinh khí cầu và nhiều hoạt động lễ hội khác trong dịp lễ Quốc khánh.

Du khách háo hức ghi lại những hình ảnh ấn tượng tại lễ hội. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Từ rất sớm đông đảo người dân tranh thủ đến khu vực hầm vượt sông Sài Gòn (địa phận thành phố Thủ Đức) và bến Bạch Đằng (quận 1) để chọn vị trí đẹp nhất xem khinh khí cầu, dù lượn, đua thuyền và các môn thể thao trên sông được tổ chức hai bên bờ đầu hầm vượt sông Sài Gòn và bến Bạch Đằng.

Hoạt động bay dù lượn tại TPHCM sáng 2-9. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tại quảng trường Lam Sơn, Thanh Hóa. Ảnh: Minh Hải

Trước đó, ngày 27-8, UBND TP Thanh Hóa cũng đã tổ chức lễ hội khinh khí cầu lần đầu tại quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Lễ hội khinh khí cầu lần đầu tiên được tổ chức nhằm thu hút du khách đến tham quan thành phố, góp phần kích cầu du lịch sau thời gian dài chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

Nguyễn Phong tổng hợp

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/ve-an-giang-dak-lak-ngam-khinh-khi-cau-bay-ruc-ro-dip-le-2-9/