Về cơ sở hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho người dân, tận dụng ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Phú Riềng cùng đơn vị, cơ quan chuyên môn phối hợp chính quyền các xã hướng dẫn người dân lập hồ sơ, thủ tục thực hiện các quy trình cấp GCNQSDĐ đối với đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng giao về địa phương quản lý. Đây là việc làm thiết thực nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Tại trụ sở UBND xã Phú Riềng, từ sáng sớm đã có hàng chục hộ dân đến làm hồ sơ, thủ tục thực hiện các quy trình cấp GCNQSDĐ đối với đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần. Đây là những hộ dân, chủ đất còn khó khăn, vướng mắc trong việc cấp giấy nên được cán bộ chuyên môn hướng dẫn tận tình, thực hiện các bước đúng quy trình, thủ tục trong thời gian sớm nhất, đảm bảo quyền, lợi ích và nghĩa vụ người dân.

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Riềng Nguyễn Thị Xuân Hòa cùng lãnh đạo UBND huyện nắm bắt tình hình về cấp GCNQSDĐ cho người dân

Anh Bùi Văn Nam ở thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng cho biết: Khi còn là tỉnh Sông Bé cũ, gia đình tôi được huyện Phước Long cấp GCNQSDĐ. Lúc đó, người dân chỉ biết nhận GCNQSDĐ của mình, sau này bị thu hồi, nhưng 3 năm nay chưa được cấp lại. Đây là vấn đề mà gia đình tôi cũng như nhiều hộ dân khác băn khoăn, lo lắng không biết nguyên nhân từ đâu. Thế nhưng, sau buổi gặp gỡ hỗ trợ, hướng dẫn, giải thích của các cán bộ, nhân viên Phòng TN&MT, cơ quan chuyên môn, chúng tôi mới biết được vì sao chưa được cấp lại GCNQSDĐ. Đây là sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời, thiết thực với người dân, bởi qua đây mới biết hồ sơ của mình đang vướng ở đâu, giải quyết, tháo gỡ thế nào.

“Tôi cũng như nhiều người dân cảm thấy vui mừng, phấn khởi, bởi được chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn về tận nơi tháo gỡ khó khăn. Qua đây, người dân được trực tiếp trình bày những khó khăn, vướng mắc của mình với cơ quan thẩm quyền. Và ngược lại được chính quyền, cơ quan chuyên môn giải đáp thắc mắc, tìm cách tháo gỡ. Qua đó, những hồ sơ, thủ tục của người dân sẽ được tiếp nhận và giải quyết sớm nhất” - ông Đặng Tấn Đạt, thôn Phú Hưng, xã Phú Riềng cho biết.

Rất đông người dân đến làm hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo ông Lê Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Phú Riềng, địa bàn xã có hơn 3.100 ha đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng. Tính đến cuối tháng 11-2023, tỷ lệ cấp đạt hơn 70%, trong đó hộ dân tộc thiểu số (DTTS) đạt hơn 90%. Số còn lại gặp khó khăn, vướng mắc đang được cơ quan, đơn vị chuyên môn hướng dẫn thực hiện các quy trình tháo gỡ và cấp trong thời gian tới. Theo chỉ tiêu huyện giao, đối với chủ đất người DTTS phấn đấu cấp đạt 100%, còn lại đạt 80% vào cuối năm nay.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện yêu cầu Phòng TN&MT mở chiến dịch vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật đến các xã có đất lâm phần nhiều, có đông hộ DTTS để trực tiếp hỗ trợ cấp GCNQSDĐ cho người dân. Qua các đợt ra quân hỗ trợ, tính đến cuối tháng 11-2023, tỷ lệ cấp GCNQSDĐ lâm phần huyện Phú Riềng thực hiện được hơn 80%, đạt chỉ tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng LÊ VĂN CHUNG

“Khó khăn lớn nhất trong việc cấp GCNQSDĐ đối với đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần là liên quan đến hồ sơ, thủ tục, đặc biệt đối với những hộ ở ngoài tỉnh, bởi phải xác minh nhiều nơi. Trong khó khăn chung đó, xã đã đề xuất với huyện và đây là lần thứ hai cơ quan chuyên môn huyện về địa phương trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Xã sẽ tập trung mọi nguồn lực để việc cấp GCNQSDĐ cho người dân đạt kết quả cao nhất” - Chủ tịch UBND xã Phú Riềng Lê Văn Hưng cho biết.

Toàn huyện Phú Riềng có hơn 18.000 ha đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng giao về địa phương quản lý. Nhu cầu cấp GCNQSDĐ của người dân rất lớn, trong khi lĩnh vực đất đai là vấn đề khó khăn, phức tạp, mang tính lịch sử lâu dài. Đặc biệt, những hồ sơ còn tồn đọng về sau càng khó, càng phức tạp nên các đơn vị, chính quyền địa phương đã thông báo, tuyên truyền về tổ chức hỗ trợ người dân trong việc làm thủ tục lưu động nhằm đẩy nhanh tiến độ vào các ngày nghỉ cuối tuần.

Người dân, chủ đất được cán bộ chuyên môn hướng dẫn làm các hồ sơ, thủ tục, thực hiện các quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

“Việc cấp GCNQSDĐ đối với đất lâm phần càng về sau càng khó, vướng các thủ tục chứng minh nguồn gốc pháp lý. Vì vậy, đối với những hồ sơ đầy đủ sẽ được xét duyệt cấp theo đúng quy định, số còn lại chưa chứng minh được nguồn gốc sẽ chờ Luật Đất đai mới” - Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng Lê Văn Chung thông tin.

Vũ Thuyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/90/151549/ve-co-so-ho-tro-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat