Vẻ đẹp chợ phiên Đồng Văn đến với công chúng thành phố Hồ Chí Minh

Trên 60 bức ảnh ghi lại vẻ đẹp chợ phiên Đồng Văn (Hà Giang) trong triển lãm 'Chợ trên đá' đang thu hút công chúng thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM).

Triển lãm chợ phiên Đồng Văn quy tụ 60 bức ảnh độc đáo về văn hóa vùng cao Hà Giang.

Triển lãm chợ phiên Đồng Văn quy tụ 60 bức ảnh độc đáo về văn hóa vùng cao Hà Giang.

‘Chợ trên đá’ là triển lãm do nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long tổ chức kéo dài đến hết ngày 25/9 tại đường Sách TPHCM. Triển lãm nhằm giới thiệu tới công chúng miền Nam về văn hóa truyền thống các dân tộc vùng đỉnh cực Bắc.

Chợ phiên Đồng Văn qua các tác phẩm của nhiếp ảnh gia - là một không gian văn hóa đầy tính cộng đồng, một nét đẹp vùng cao hiếm có không thể trộn lẫn.

Các bức ảnh đều có mã QR - để công chúng có thể tìm hiểu câu chuyện đằng sau.

Với 60 tác phẩm trưng bày lần này, tác giả đã chọn lọc từ hơn 2000 ảnh chụp trong 20 năm về sinh hoạt chợ. Các bức ảnh sẽ có các mã QR code trên ảnh, để người xem có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin, ý nghĩa của những bức ảnh qua việc quét mã ảnh.

Tất cả lợi nhuận bán ảnh, bán lịch, cũng như những quyên góp trong triển lãm sẽ được dùng làm từ thiện.

Tác giả muốn thông qua triển lãm để có nhiều người giúp đỡ học sinh vùng khó.

Trước đó, vào năm 2019, với triển lãm ‘Hoa của đá’, nhiếp ảnh gia Trần Cao Bảo Long đã vận động kinh phí để sửa chữa một lưu xá của Trường THCS Lũng Cú - Đồng Văn, và trang bị thêm chăn, gối đầu cho 100 học sinh ở lưu xá này.

Năm 2020, ông lại vận động giúp đỡ sửa chữa một điểm trường gồm 3 phòng học ở Sảng Tủng, Đồng Văn và gần 1000 áo ấm cho học sinh, chăn cho người già neo đơn.

Trần Siêu

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ve-dep-cho-phien-dong-van-den-voi-cong-chung-thanh-pho-ho-chi-minh-post608701.html