Vẻ đẹp lai của những nữ thần tượng Kpop

Kpop không thiếu những nhan sắc ấn tượng, pha trộn nhiều vẻ đẹp khác nhau. Điển hình là những cái tên dưới đây.

Jeon Somi: Sau chương trình Produce 101, Jeon Somi được xem là nữ thần tượng thế hệ mới được săn đón tại Hàn Quốc. Cô đảm nhận vị trí center trong nhóm nhạc quốc dân I.O.I. Sau khi nhóm tan rã, Somi rời Công ty chủ quản JYP để sang The Black Label - công ty con của YG Entertainment do Teddy đứng đầu. Nữ thần tượng sau đó ra mắt khán giả trong vai trò nghệ sĩ solo với MV Birthday.

Somi nhanh chóng nổi tiếng một phần vì nhan sắc lai Tây hoàn hảo thừa hưởng từ người cha mang quốc tịch Canada (gốc Đức) và người mẹ mang dòng máu Hàn Quốc. Vẻ đẹp riêng biệt, luôn bừng sáng, khuôn mặt lanh lợi và nụ cười tỏa nắng khiến Somi dễ gây ấn tượng với công chúng, thu hút số lượng fan đông đảo.

Somi nhanh chóng nổi tiếng một phần vì nhan sắc lai Tây hoàn hảo thừa hưởng từ người cha mang quốc tịch Canada (gốc Đức) và người mẹ mang dòng máu Hàn Quốc. Vẻ đẹp riêng biệt, luôn bừng sáng, khuôn mặt lanh lợi và nụ cười tỏa nắng khiến Somi dễ gây ấn tượng với công chúng, thu hút số lượng fan đông đảo.

Nancy: Nancy tên đầy đủ là Nancy Jewel Mcdonie, sinh ngày 13/4/2000, có bố là người Mỹ, mẹ gốc Hàn. Ngay từ bé, vẻ đẹp lai giúp Nancy nổi bật so với bạn bè cùng lứa. Trong nhóm Momoland, Nancy là em út của nhóm kiêm gương mặt đại diện. Tại Việt Nam, cô từng gây sốt khi xuất hiện tại phố đi bộ ở Hà Nội đầu năm 2017. Những bức ảnh đời thường của nữ thần tượng do fan Việt chụp nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Bên cạnh nhan sắc, Nancy còn rất tài năng khi tham gia chương trình Korea’s Got Talent với tư cách thành viên nhóm nhảy Cutie Pies từ năm 11 tuổi. Nancy cũng là người có thời gian thực tập lâu nhất Momoland với 6 năm làm thực tập sinh. Cô sở hữu giọng hát truyền cảm, đầy nội lực cùng khả năng vũ đạo tốt.

Shannon: Shannon tên đầy đủ là Shannon Williams, nổi tiếng từ nhỏ bởi giọng hát thiên thần và vẻ đẹp lai Anh-Hàn nổi bật. Cô từng trở thành hiện tượng sau khi tham dự chương trình Hidden Singer vì dễ dàng chinh phục nốt cao "thần thánh" trong ca khúc Good Day của IU khi mới 16 tuổi.

Năm 2014, cô chính thức debut solo với ca khúc Daybreak Rain dưới trướng MBK, công ty chủ quản của T-ara. Sở hữu giọng hát kỹ thuật và số lượng bài hát kha khá như Why Why, Love Don’t Hurt, Hello, Hatred Farewell,... sự nghiệp âm nhạc của nữ thần tượng vẫn chưa có bước đột phá thực sự, khiến nhiều fan cảm thấy tiếc nuối cho tài năng và những nỗ lực cô bỏ ra.

Oh Ha Young: Em út của Apink có cha mẹ đều là người Hàn, nhưng bà của cô lại là người Philippines. Cô được sinh ra, lớn lên ở Hàn và debut với Apink khi mới chỉ 14 tuổi. Nhiều khán giả đã tưởng nhầm Ha Young là người Hàn lai Pháp từ ấn tượng đầu tiên bởi khuôn mặt và thần thái của cô. Tuy nhiên nữ ca sĩ không hề mang dòng máu lai Tây.

Bên cạnh nhan sắc, Ha Young còn gây ấn tượng với giọng hát ngọt ngào, lôi cuốn. Diễn viên nhạc kịch Kai từng nhận xét: "Chất giọng của em ấy rất độc đáo. Giọng hát đó là thứ tôi chỉ muốn cất trong túi để nghe mãi thôi. Rất ấm áp và quyến rũ". Mặc dù là em út trong nhóm nhưng Ha Young luôn thể hiện được sự trưởng thành, biết quan tâm tới các thành viên khác và tràn đầy năng lượng trong cuộc sống.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ve-dep-lai-cua-nhung-nu-than-tuong-kpop-post1016880.html