Vẻ đẹp lãng tử của Quốc Trường - Gã sở khanh trong 'Về nhà đi con'

Diễn viên Quốc Trường sinh năm 1988, trong phim anh được mệnh danh là gã lãng tử 'sở khanh' vì luôn biết cách tận dụng vẻ điển trai của mình để cưa cẩm các cô gái.

Trong thời gian gần đây, bộ phim Về nhà đi con đang nhận được sự yêu thích và đón xem của rất nhiều khán giả. Bên cạnh việc theo dõi các tình huống li kỳ trong phim, những thông tin về dàn diễn viên "cực phẩm" trong bộ phim truyền hình này cũng được khán giả quan tâm. Trong đó có anh chàng Quốc Trường, nam diễn viên đảm nhiệm vai Vũ - một chàng trai đào hoa, phóng khoáng và bị gắn mác "Sở Khanh" vì thay người yêu như thay áo, sẵn sàng "lên giường" với người phụ nữ mà mình chẳng biết tên.

Sinh năm 1988, Quốc Trường là diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả khu vực phía Nam. Trước khi gây sốt với Về nhà đi con, nam diễn viên từng tham gia hàng loạt phim khác như Quyền lực tình yêu, Cung đường tội lỗi, Chuyện tình rừng ngập mặn,.... Đặc biệt, hình ảnh của Quốc Trường trở nên phủ sóng rộng rãi khi anh vào vai gã nhân tình đểu cáng của Hân 'Hoa hậu' trong phim Gạo nếp gạo tẻ.

Sở hữu vẻ đẹp trai đậm chất lãng tử, nam diễn viên luôn được lựa chọn vào các vai công tử hào hoa, ga lăng. Tuy nhiên tính cách ngoài đời của Quốc Trường hoàn toàn trái ngược. Đời thường anh có phong cách ăn mặc đơn giản, trẻ trung, tính cách nhẹ nhàng và có phần hơi khép kín.

Quốc Trường được đánh giá là một chàng trai đa tài. Ngoài làm diễn viên tài năng, anh chàng này còn có sự nghiệp kinh doanh khá thành công khi anh đang làm chủ một chuỗi nhà hàng mì cay trải dài trên nhiều tỉnh thành Việt Nam.

Hiện tại, chuỗi cửa hàng mì cay này đã được mở tới 100 quán ở rất nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Huế, Nha Trang, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Vũng Tàu...

HT

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/ve-dep-lang-tu-cua-quoc-truong-ga-so-khanh-trong-ve-nha-di-con-72920.html