Vẻ đẹp nữ sinh các dân tộc tiểu biểu năm 2019 tại Lễ ghi danh sổ vàng

Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, chiều 11/11, BTC đã tổ chức Lễ ghi danh sổ vàng tại Văn miếu Quốc Tự Giám.

Lễ tuyên dương vinh danh 120 học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu năm 2019 gồm 52 nam, 68 nữ thuộc 27 thành phần dân tộc. Trong số 120 có 20 học sinh, sinh viên, thanh niên xuất sắc, tiêu biểu được vinh danh, có 2 thanh niên đã được giải thưởng Lương Đình Của tuyên dương thanh niên nông thông sản xuất giỏi; 2 thanh niên là gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam 2018; 2 thanh niên là dân tộc thiểu số tiêu biểu được bình chọn gương mặt trẻ Việt Nam và gương mặt trẻ triển vọng năm 2019.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV báo Công lý ghi lại tại Lễ ghi danh sổ vàng ở Văn miếu Quốc Tự Giám:

 Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, Ban tổ chức đã lựa chọn những gương mặt tiêu biểu của các dân tộc để vinh danh nhằm khuyến khích, động viên các em cố gắng đồng thời các em chính là tâm gương để cổ vũ cho học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số khác vươn lên. Ảnh Ngô Chuyên.

Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2019, Ban tổ chức đã lựa chọn những gương mặt tiêu biểu của các dân tộc để vinh danh nhằm khuyến khích, động viên các em cố gắng đồng thời các em chính là tâm gương để cổ vũ cho học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số khác vươn lên. Ảnh Ngô Chuyên.

Mỗi bạn đến đây mang trên mình những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, nó không chỉ thể hiện văn của dân tộc đó mà còn là niềm tự hào về cội nguồn của mình. Ảnh Ngô Chuyên.

Tại Lễ ghi danh sổ vàng, các gương mặt tiêu biểu làm lễ dâng hương, lắng nghe câu chuyện về thầy Chu Văn An. Ảnh Ngô Chuyên.

Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu ghi danh sổ vàng. Ảnh Ngô Chuyên.

Nữ dân sinh dân tộc Thái chăm chú lắng nghe Ban tổ chức kể về thầy giáo Chu Văn An. Ảnh Ngô Chuyên.

Võ Hoàng Ngọc - dân tộc Tày ở Hà Giang. Hiện Hoàng Ngọc đang là sinh viên năm nhất trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Hoàng Ngọc từng là cựu học sinh trường THPT chuyên Hà Giang. Ảnh Ngô Chuyên.

Nữ sinh Triệu Thị Huyền Trang - người dân tộc Tày. Trang là một trong những sinh viên xuất sắc trong mùa vinh danh năm nay. Trang là cựu học sinh trường THPT chuyên Tuyên Quang, từng đoạt giải Nhì môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Ảnh Ngô Chuyên.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Lục Thị Doanh (lớp 12C2, Trường THPT Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An) xuất sắc giành 27,75 điểm xét tuyển khối C, trong đó Ngữ văn 9,25 điểm, Lịch sử 9 điểm, Địa lí 9,5 điểm. Doanh trở thành thí sinh có điểm xét tuyển khối C cao nhất trường ĐH Sư phạm Vinh. Ảnh Ngô Chuyên.

Trải qua 7 kỳ tuyên dương đã có gần 1000 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số được vinh danh. Lễ tuyên dương năm nay sẽ diễn ra vào 20h ngày 12/11/2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ - TP. Hà Nội.

Ngô Chuyên

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/ve-de-p-nu-sinh-cac-dan-toc-tieu-bieu-nam-2019-tai-le-ghi-danh-so-vang-320404.html