Vẻ đẹp thời thiếu nữ của Angelina Jolie

Thời thơ ấu, minh tinh Hollywood sở hữu vẻ đẹp mộc mạc. Cô theo đuổi phong cách nổi loạn ở tuổi thiếu nữ, rồi trở thành một quý bà kiêu sa lúc này.

Angelina Jolie sinh ngày 4/6/1975 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Los Angeles, California (Mỹ). Cha cô là nam diễn viên từng giành giải Oscar Jon Voight, còn mẹ cô là Marcheline Bertrand - một diễn viên kịch nói danh tiếng. Thừa hưởng nguồn gene của cặp phụ huynh tài hoa, Jolie sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất ngay từ khi còn nhỏ.

Angelina Jolie sinh ngày 4/6/1975 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Los Angeles, California (Mỹ). Cha cô là nam diễn viên từng giành giải Oscar Jon Voight, còn mẹ cô là Marcheline Bertrand - một diễn viên kịch nói danh tiếng. Thừa hưởng nguồn gene của cặp phụ huynh tài hoa, Jolie sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất ngay từ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, thời thơ ấu của minh tinh 44 tuổi không hề êm đềm. Jon Voight là một diễn viên tài năng, nhưng lại có thói trăng hoa khét tiếng và ly hôn vợ khi minh tinh mới chỉ một tuổi. Sau khi chia tay chồng, bà Bertrand đã tự mình nuôi nấng cô và anh trai.

Ngay từ tấm bé, minh tinh Girl, Interrupted đã có nhan sắc hơn người và luôn thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, tuổi thơ thiếu vắng tình cảm người cha đã phần nào khiến Jolie sở hữu cá tính tự lập pha lẫn nổi loạn,

Thời đi học, cô theo đuổi phong cách gothic với mái tóc được nhuộm đen và những vết xăm trổ. Tuy nhiên, vẻ ngoài lập dị không ảnh hưởng đến nhan sắc của nữ diễn viên, mà còn càng khiến cô trở nên nổi bật, trở thành "bông hoa lạ" được nhiều nam sinh để ý.

Angelina Jolie của thời niên thiếu mang vẻ đẹp mộc mạc của một thiếu nữ hừng hực sức sống. Cô nhất định không nhận cha, từ chối mang họ Voight, và dùng tên đệm Jolie khi đăng ký nghệ danh. Chỉ đến khi mẹ nữ diễn viên qua đời vào năm 2007, minh tinh mới mềm lòng và hàn gắn với cha đẻ.

Giai đoạn làm người mẫu và khởi nghiệp trong vai trò diễn viên, Angelina Jolie sống phóng túng và phá cách đến nỗi phóng viên nổi tiếng Ian Halperin mô tả cuộc sống tình dục của cô lúc đó không hề đơn giản. Lúc 14 tuổi, cô rủ bạn trai đến sống như vợ chồng tại nhà riêng, nhưng sớm chia tay đối phương chỉ sau hai năm.

Trong tình yêu, một khi đã phải lòng ai, Angelina Jolie sẽ hết lòng với người đó, thậm chí còn có phần lụy tình. Trước khi chia tay Brad Pitt, cô có hai cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực với Jonny Lee Miller (1996-1999) và Billy Bob Thornton (2000-2003). Giai đoạn này, người đẹp vẫn theo đuổi phong cách cá tính, nhưng đã có phần đằm thắm và mặn mà hơn.

Với Jonny Lee Miller, cô cùng anh đeo hai chiếc lọ nhỏ chứa máu của đối phương. Còn với Billy Bob Thornton, minh tinh xăm tên anh lên cánh tay trái và luôn tỏ ra tự hào về nó mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Năm 2013, báo chí đưa tin Jolie đã “chi đậm” 12,2 triệu bảng để mua tặng Brad Pitt một hòn đảo hình trái tim nhân dịp sinh nhật nam diễn viên.

Cách đối xử với những người yêu quý trong gia đình của Jolie cũng có phần lập dị, khác người. Cô từng khiến dư luận bị sốc khi hôn đắm đuối anh ruột ở lễ trao giải Quả cầu vàng và Oscar. Cô cũng gây tranh cãi khi mua tặng con trai Maddox một con dao khi cậu bé mới 7 tuổi và thổ lộ: “Mẹ đưa tôi đi mua con dao găm đầu tiên năm tôi mới 11-12 tuổi. Và tôi cũng vừa mua cho Maddox món quà tương tự”.

Dù vậy, theo thời gian, sự nổi loạn của Angelina Jolie cũng vơi dần. Thay vào đó, công chúng biết đến cô nhiều hơn qua vai trò nhà từ thiện, đại sứ thiện chí của các hoạt động xã hội, và là một người mẹ tâm lý của 6 người con. Minh tinh có 3 con nuôi người nước ngoài là Maddox (Cambodia), Pax Thiên (Việt Nam), Zahara (Ethiopia), và 3 con đẻ là Shiloh, Knox (13 tuổi), Vivienne (10 tuổi).

Những năm gần đây, Jolie còn lấn sân làm đạo diễn với các tác phẩm có sức nặng về mặt nội dung như Unbroken hay First They Killed My Father. Đây đều là những tác phẩm lấy đề tài chiến tranh, mang thông điệp nhân văn.

Minh Quân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ve-dep-thuo-nho-cua-angelina-jolie-post1026156.html