Vẻ đẹp trong trẻo của 3 cô gái được dân mạng tặng danh hiệu 'hot girl ảnh thẻ'

Bỗng dưng nổi như cồn trên mạng xã hội chỉ với một tấm ảnh thẻ, Thanh Hằng, Phương Thảo, Hương Ly đều sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, chỉ cần trang điểm nhẹ là đủ khả ái.

Giữa rừng mỹ nhân trên mạng xã hội, nhưng cô gái được mệnh danh "hot girl" ảnh thẻ luôn có sức hút riêng bởi đây là loại ảnh "dìm hàng" nhan sắc thê thảm nhất. Nếu vẫn xinh đẹp trong ảnh thẻ nghĩa là cô gái có thể "cân" bất kỳ loại camera nào.

Dưới đây là những "hot girl ảnh thẻ" đang nổi như cồn trên mạng xã hội Việt.

Khương Thị Thanh Hằng

Cô sinh năm 2002, đến từ Hà Nam, hiện là sinh viên Trường ĐH Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thanh Hằng nổi tiếng bởi nhan sắc xinh xắn, gương mặt được ví như “Angela Baby phiên bản Việt”.

Ảnh thẻ cũng không thể "dìm" nhan sắc xinh xắn của Thanh Hằng.

Ảnh thẻ cũng không thể "dìm" nhan sắc xinh xắn của Thanh Hằng.

Trang cá nhân Facebook của Thanh Hằng thu hút đến hơn 92.000 lượt theo dõi.

Trong tấm ảnh thẻ “huyền thoại”, Thanh Hằng thu hút ánh nhìn với đường nét gương mặt hài hòa. Nhiều người không ngần ngại dành cho nữ sinh này những lời tán dương có cánh: “Đẹp như mối tình đầu”, “đích thị là cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", "con gái Việt Nam xinh đẹp đâu có thua kém ai bao giờ"...

Thanh Hằng chia sẻ về tấm ảnh biến cô thành hot girl mạng xã hội: “Tấm ảnh thẻ đó mình chụp khá lâu rồi nhưng thi thoảng lại có một số diễn đàn đăng tải lại. Mình cảm thấy vui vẻ khi nhận được sự yêu mến, quan tâm từ mọi người như vậy. Nhưng mình không tự nhận bản thân là người nổi tiếng hay gì cả, chỉ là một cô sinh viên bình thường như bao bạn khác mà thôi”.

Dù nổi tiếng trên mạng nhưng Hằng hiểu được rằng, mạng xã hội là "con dao hai lưỡi". Nó là nơi giao lưu, kết nối, cập nhật thông tin một cách nhanh chóng nhưng nếu sa đà sẽ dễ bị "nghiện" và lãng phí quá nhiều thời gian, chìm đắm trong thế giới ảo.

Hằng dùng mạng xã hội như công cụ để tìm kiếm thông tin, chia sẻ cuộc sống đời thường cùng mọi người. Mục tiêu quan trọng của bản thân hiện giờ của cô chính là học tập.

Góc nghiêng ấn tượng của cô gái Hà Nam.

Thanh Hằng cũng từng gây bão mạng với khoảnh khắc mặc đồng phục, được gọi là "thiên thần đồng phục".

Đặng Phương Thảo

Cô gái này sinh năm 2001, nổi bật trên mạng nhờ tấm ảnh thẻ xinh xắn, được gọi là "hot girl ảnh thẻ thế hệ mới". Phương Thảo từng là học sinh lớp chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên tỉnh Lào Cai.

Bức ảnh thẻ khiến cái tên Đặng Phương Thảo trở nên "hot" trên mạng xã hội.

Phương Thảo là cô gái khá kín tiếng trên mạng.

Không chỉ xinh đẹp, Phương Thảo cũng luôn biết cách trau dồi vốn kiến thức và sự hiểu biết mỗi ngày. Hiện cô là sinh viên Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Ngoài thời gian học, Thảo thử sức với công việc kinh doanh thời trang và là người mẫu ảnh tự do.

Cô chia sẻ: "Mình thích kinh doanh từ những năm cấp 3 và vẫn luôn dành một phần tâm sức cho lĩnh vực này. Lúc mới kinh doanh có nhiều khó khăn, thử thách nhưng nhờ sự động viên và ủng hộ của mọi người nên đến nay, mọi thứ cũng đi vào ổn định hơn. Mình hy vọng trong tương lai sẽ có một cửa hàng thời trang nhỏ xinh ở Thủ đô. Tất nhiên thì dù có làm gì thì mình vẫn đảm bảo được việc học, vì đây mới là nhiệm vụ chính của mình ở thời điểm hiện tại".

Nụ cười tươi "đốn tim" bao chàng trai của Phương Thảo.

Tuy được nhiều người quan tâm nhưng nữ sinh này tâm sự, cô chỉ muốn có một cuộc sống bình an, không thị phi. Thảo cũng là cô gái khá kín tiếng trên mạng xã hội. Cô không quá thường xuyên chia sẻ hình ảnh của mình. Dù vậy, mỗi khoảnh khắc mà Thảo đăng tải đều nhận được lượng tương tác lớn.

Lương Thị Hương Ly

Cô sinh năm 2000, người dân tộc Giáy ở Lào Cai, từng được cư dân mạng biết đến với những hình ảnh mặc trang phục dân tộc. Tấm ảnh thẻ của Hương Ly cũng xuất hiện trên nhiều diễn đàn khiến cư dân mạng thương nhớ. Cứ mỗi lần đến mùa thi, tấm ảnh thẻ "huyền thoại" này lại được chia sẻ cùng với cơn mưa lời khen.

Ảnh thẻ thu hút mọi ánh nhìn của Lương Thị Hương Ly.

Trong trang phục dân tộc, Ly càng có sức hút lạ thường.

Hương Ly luôn hoàn thiện bản thân mỗi ngày, chăm chút cho vẻ ngoài càng ưa nhìn hơn.

"Hotgirl ảnh thẻ" dân tộc Giáy sở hữu nét đẹp trong sáng, đáng yêu với đường nét khuôn mặt cân đối hài hòa, đôi mắt to tròn ấn tượng. Quan điểm sống của Hương Ly là “sống không hối tiếc”. Bởi thế, mỗi khi đặt ra mục tiêu nào đó, cô đều quyết tâm thực hiện bằng được.

Ngoài thời gian dành cho công việc, Hương Ly học thêm ngôn ngữ Trung Quốc. Ly bộc bạch rằng, cô có niềm yêu thích đặc biệt đối với văn hóa, ấm thực Trung Quốc nên mong muốn am hiểu thêm ngôn ngữ của họ. Việc học một thứ ngoại ngữ mới đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và chăm chỉ. Hương Ly chủ yếu tự học qua sách vở, internet.

NHI NHI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ve-dep-trong-treo-cua-3-co-gai-duoc-dan-mang-tang-danh-hieu-hot-girl-anh-the-ar605312.html