Về đích ấn tượng, nam sinh Thái Bình giành vòng nguyệt quế Olympia

Phạm Đình Vũ đến từ Trường THPT Thái Phúc, Thái Bình đã xuất sắc giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Olympia sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Phạm Đình Vũ giành vòng nguyệt quế Olympia

Phạm Đình Vũ giành vòng nguyệt quế Olympia

Cuộc thi tuần 1 tháng 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 chứng kiến 4 nhà leo núi tranh tài: Đặng Minh Đức (THPT chuyên Biên Hòa, Hà Nam), Phạm Đức Tài (THPT Nguyễn Bính, Nam Định), Nguyễn Danh Thái (THPT Mê Linh, Hà Nội), Phạm Đình Vũ (THPT Thái Phúc, Thái Bình).

Ở phần thi Khởi động, sau khi trải qua 36 câu hỏi, Danh Thái xuất sắc dẫn đầu với 105 điểm. Tiếp theo là Đức Tài với 55 điểm. Xếp sau là Minh Đức và Đình Vũ cùng được 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ô chữ gồm 12 chữ cái. Hàng ngang số 1 gồm 6 chữ cái với câu hỏi: "Triều đại nào bắt đầu từ năm 980, kết thúc vào năm 1009?". Với câu trả lời là "Tiền Lê", cả 4 thí sinh đều có câu trả lời đúng để cùng có thêm 10 điểm.

4 thí sinh dự thi

Đến với hàng ngang số 2, ngay sau khi nghe câu hỏi, Minh Đức và Đức Tài đều đồng loạt bấm chuông trả lời từ khóa. Nếu như Minh Đức chỉ chắc chắn 20% cho đáp án của mình thì Đức Tài tỏ ra tự tin hơn với 70% sự tự tin là mình đúng.

Tuy nhiên, Minh Đức mới là người trả lời đúng từ khóa chương trình để có thêm 70 điểm. Kết thúc phần thi, Danh Thái vẫn dẫn đầu với 115 điểm. Tiếp theo là Minh Đức 70 điểm, Đức Tài 65 điểm, Đình Vũ 30 điểm,

Phần thi Tăng tốc, Danh Thái và Đình Vũ là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng 3/4 để có thêm 100 điểm. Minh Đức và Đức Tài cũng có thêm 40 điểm. Kết thúc phần thi, Danh Thái tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 215 điểm, tiếp theo là Đình Vũ 130 điểm. Xếp sau là Minh Đức 110 điểm, Đức Tài 105 điểm.

Danh Thái là người đầu tiên về đích và lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu, Danh Thái không có câu trả lời đúng, Đình Vũ giành quyền trả lời để nâng điểm số lên 150. Câu thứ 2, Danh Thái cũng không có câu trả lời đúng. Câu thứ 3, Đình Vũ lại là người bấm chuông trả lời chính xác, nâng số điểm của mình lên 170.

Phần thi Về đích xuất sắc của Đình Vũ

Đình Vũ đang có 170 điểm, về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trong 2 câu đầu, Đình Vũ đã xuất sắc trả lời đúng để nâng điểm số lên 210 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Câu 3, Vũ trả lời sai, Minh Đức giành quyền trả lời nhưng cũng không chính xác.

Minh Đức có 100 điểm và về đích với gói câu hỏi 30-20-30 điểm. Câu đầu, Minh Đức không có câu trả lời, và để mất điểm vào Đức Tài. Câu 2, và câu 3, Đức trả lời đúng, trong đó đặt ngôi sao hi vọng ở câu hỏi thứ 3 để có thêm 80 điểm. Minh Đức về chỗ với 150 điểm.

Người cuối cùng về đích là Đức Tài với lựa chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu, Tài trả lời không đúng và để Minh Đức giành điểm. Câu 2, Tài không có câu trả lời, Đình Vũ giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm. Câu 3, Đức Tài chọn ngôi sao hi vọng nhưng trả lời không chính xác câu hỏi.

Kết quả chung cuộc, Phạm Đình Vũ đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên của tháng 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 với 230 điểm. Nguyễn Danh Thái 175 điểm xếp hạng nhì. Cùng xếp hạng 3 là Đặng Minh Đức 170 điểm, Phạm Đức Tài 55 điểm.

Vân Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/ve-dich-an-tuong-nam-sinh-thai-binh-gianh-vong-nguyet-que-olympia-post614359.html