Về gói đề xuất mới của Iran về vấn đề hạt nhân

ND - Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, Iran vừa đưa ra một loạt đề xuất với nhóm P5+1 (năm nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức), trong đó có việc thành lập một cơ chế toàn cầu nhằm giải giáp vũ khí hạt nhân, hợp tác trong vấn đề Afghanistan và chống khủng bố. Nhưng Tehran khẳng định, không thương lượng về việc đình chỉ chương trình làm giàu u-ra-ni của nước này.

Ngày 10-9, Bộ trưởng Ngoại giao Nga S.Lavrov cho rằng, gói đề xuất trên có thể là cơ sở để đàm phán và phản đối việc áp đặt trừng phạt ngành dầu mỏ Iran do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đang nghiên cứu gói đề xuất mới của Iran; nhấn mạnh trong hoàn cảnh hiện nay, các bên liên quan cần đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao và sớm nối lại các cuộc đàm phán nhằm tìm ra giải pháp toàn diện, lâu dài và thích hợp cho vấn đề này. Trong khi đó, phản ứng từ Mỹ cho rằng, không có gì mới trong gói đề xuất trên; các đề nghị của Iran không thật sự tích cực.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=156714&sub=82&top=45