Về Hải Dương xem đàn em của Văn Toàn, Đức Huy nuôi giấc mơ sân cỏ

Tỉnh Hải Dương chính là nơi sản sinh và ươm mầm nhiều cầu thủ tài năng cho các cấp độ đội tuyển Quốc gia.

Người hâm mộ bóng đá Việt dễ dàng "điểm mặt chỉ tên" những cầu thủ nổi bật xuất thân từ Hải Dương: Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Phạm Đức Huy (ĐTQG), Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Trọng Đại, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Đức Chiến (U23), Phạm Xuân Tạo (U19). Nhiều thời điểm, các cầu thủ quê Hải Dương chiếm tới 4,5 suất trong đội hình các cấp độ đội tuyển Việt Nam.

Trước khi được đào tạo chuyên nghiệp tại nhiều CLB khác nhau, họ đều là những cậu bé tới từ các miền quê Thanh Miện, Tứ Kỳ, Chí Linh, Cẩm Giàng... thắp lên ước mơ sân cỏ từ các giải bóng đá thiếu nhi ở quê nhà. Trong ảnh: Đội hình U11 Hải Dương vô địch toàn quốc năm 2007, trong đó có 4 cầu thủ Văn Toàn, Văn Thanh, Văn Sơn và Văn Anh đều được Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tuyển chọn.

Ở giải thiếu niên nhi đồng, Hải Dương luôn nằm trong vị trí top đầu cả nước. Từ năm 2007 đến nay, U11 Hải Dương đã 8 lần lọt vào chung kết với 5 chức vô địch toàn quốc, trong đó có hattrick 2013-2014-2015. Đội U13 của Hải Dương cũng thường xuyên góp mặt trong top 8 cả nước, giành chức vô địch Giải Bóng đá Học đường năm 2016.

"Ngôi nhà chung" thuở bé của nhiều ngôi sao trong đội tuyển quốc gia Việt Nam là Trung tâm Đào tạo Huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương, nơi các cầu thủ nhí ăn học và tập luyện tập trung.

Mỗi năm chỉ có khoảng 25-30 em lứa tuổi U10 được "lên tuyển". Thay vì tổ chức thi thông thường như các lò đào tạo trẻ, Hải Dương áp dụng hệ thống tuyển chọn gắn chặt với học đường, đơn giản nhưng hiệu quả. Hàng năm, 12 huyện, thị xã trong tỉnh đều chọn đội tuyển từ giải cơ sở, Trung tâm chọn tiếp bằng giải tỉnh.

Sự sàng lọc qua nhiều cấp này đảm bảo không để lọt bất cứ tài năng nào. Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Hùng, một trong những người thầy thuở nhỏ của các cầu thủ Văn Thanh, Đức Huy cho biết, các em được chọn đều có năng khiếu, nhiệm vụ của người thầy là bồi dưỡng chuyên môn, tư duy chơi bóng và khơi dậy đam mê cho các em.

Tại đây, những cậu bé "chân trần" không chỉ học về bóng đá mà còn được đào tạo về văn hóa, rèn giũa đạo đức. Nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền, nhà trường, gia đình và cả cộng đồng, ngành thể thao liên kết chặt chẽ với các đơn vị và xã hội hóa tối đa.

Các em học cùng trường cạnh Trung tâm, thuận tiện đi lại. Ngoài chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi như vận động viên, cầu thủ nhí cũng được chăm lo đầy đủ về y tế, bảo hiểm. Ngoài giờ học buổi sáng và tập luyện buổi chiều, các em tham gia vui chơi, giải trí, đọc sách báo.

Đội U11 năm nay vừa mới tập trung hơn 1 tuần, nhiều bạn còn bỡ ngỡ với môi trường mới. Các em thi nhau mách thầy các bạn khóc vì nhớ nhà. "Các cháu còn nhỏ đã xa gia đình, chúng tôi chăm sóc, dạy dỗ, coi các cháu như con mình", thầy Hùng cho biết.

Tuổi còn nhỏ nhưng các em rất nghiêm túc khi tập luyện, nhanh chóng làm quen, trình diễn các kỹ năng khống chế, đi bóng, qua người khéo léo.

Ở đội U13, các kỹ năng chơi bóng đã dần hoàn thiện hơn. Các trận đấu tập diễn ra căng thẳng và hấp dẫn không kém bất cứ giải đấu nào.

Các cầu thủ nhí đều lấy những người đàn anh đã trưởng thành từ quê hương làm tấm gương để phấn đấu. Nhiều cầu thủ thành danh mỗi khi có dịp đều về thăm các thầy, giao lưu truyền động lực cho đàn em.

Tuy vậy, trăn trở hàng chục năm qua của những người làm bóng đá Hải Dương vẫn là không thể nâng bước các em đi xa hơn. Khó khăn nhiều mặt khiến tỉnh này chỉ dừng đào tạo ở lứa U13.

Để mở lối, giúp các em chạm tới giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Trung tâm kết nối với các CLB, trung tâm đào tạo lớn như Hoàng Anh Gia Lai, Nam Định, các đội futsal, đặc biệt gần đây là Viettel tiếp tục đào tạo, ông Nguyễn Văn Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Huấn luyện thể thao tỉnh Hải Dương cho biết.

Với triết lý "đi lên từ gốc", hệ thống đào tạo bóng đá thiếu niên nhi đồng của Hải Dương đã tạo nên thành công mà không phải địa phương nào cũng có được.

Ông Nguyễn Văn Tạo, bố cầu thủ Nguyễn Văn Toàn cho biết, niềm mong mỏi của người Hải Dương là xây dựng một CLB chuyên nghiệp thi đấu tại V-League. Dù ước vọng này chưa thành hiện thực, nhưng những người tâm huyết với bóng đá xứ Đông vẫn luôn tự hào vì dù ở đâu, những người con Hải Dương cũng đã, đang và sẽ đóng góp, cống hiến hết mình cho bóng đá nước nhà./.

Trường Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/ve-hai-duong-xem-dan-em-cua-van-toan-duc-huy-nuoi-giac-mo-san-co-957699.vov