Về Húc Động, Bình Liêu xem ngày hội hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ

Ngày hội hát Soóng Cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Sán Chỉ có nguồn gốc cách đây 300 năm mang bản sắc, văn hóa đặc sắc của người Sán Chỉ ( Húc Đọng, Bình Liêu ). Lễ hội là dịp để những đôi trai gái người Sán Chỉ gửi cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ trong lời ca, tiếng hát.

Ngày hội hát Soóng Cọ diễn ra từ ngày 16-3 âm lịch (20-4) và là ngày lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào dân tộc Sán Chỉ được tổ chức hại xã Húc Động, huyện Bình Liêu ( Quảng Ninh). Lễ hội đã thu hút đông đảo người dân ở trong và ngoài huyện tham gia cũng như du khách đến thăm nơi đây.

Hội Soóng Cọ ngoài việc là ngày hội của người dân tộc Sán Chỉ mà còn là ngày giao lưu văn hóa giữa các dân tộc anh em và ngày để khách du lịch đến tham quan, tìm hiểu

Hát Soóng Cọ còn gọi là “Slằn nhịp hội”, tức “Hội tháng ba” có nguồn gốc ra đời cách đây khoảng 300 năm. Hội hát Soóng Cọ bắt nguồn từ việc hôn nhân sắp đặt, nhiều cặp vợ chồng phải đến với nhau nhưng không có tình yêu. Từ đó, người Sán Chỉ đã tổ chức ra một ngày mà trai gái có thể mang lời ca, tiếng hát để trao gửi cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ cùng người tâm đầu ý hợp hơn.

“Soóng Cọ” là thể loại dân ca, lời câu hát chặt chẽ theo thể “thất ngôn tứ tuyệt” của thơ Đường, đây là cách hát đối đáp bên nam bên nữ . Đề tài hát Soóng Cọ thì rất nhiều như ca ngợi mùa xuân, đất nước, tình yêu nam nữ, niềm vui trong lao động... Vì là hát giao duyên nên phần lớn những lời hát thường mượn những cảnh đẹp của núi rừng quê hương, cảnh sinh hoạt hằng ngày, những câu chuyện cổ tích, thần thoại để thông qua đó nói lên tình yêu và ước vọng xây dựng cuộc sống vui tươi, hạnh phúc của người dân. Những đêm hát Soóng Cọ là những đêm vui vẻ, mọi người cũng nhau tụ họp đi từ bản này sang bản khác, lên đỉnh núi cao mà cất lên tiếng hát vang xa xua tan đi mọi mệt nhọc, ưu phiền của cuộc sống.

Hội hát Soóng Cọ là dịp để những đôi trai gái yêu nhau gửi gắm tình cảm của mình qua câu hát dành cho nhau

Trao đổi với PV, Ông Hoàng Xuân Đại, Chủ tịch UBND xã Húc Động cho biết: “Đây là sân chơi văn hóa cho các để đồng bào dân tộc Dao, Sán Chỉ nâng cao tinh thần đoàn kết, giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc bản địagóp phần phát triển văn hóa song hành với phát triển kinh tế của địa phương góp phần đưa xã Húc Động đạt chuẩn nông thôn mới.”

Trong thời gian chính thức diễn ra hội hát Soóng Cọ còn nhiều hoạt động văn hóa thể thao như đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, đánh quay và đặc biệt là giải bóng đá nữ dân tộc Sán Chỉ khi các cô gái mặc trang phục truyền thống của người Sán Chỉ với váy dài, đầu cuốn khăn mấn ra sân thi đấu như những cầu thủ chuyên nghiệp.

Một số hình ảnh trong ngày Hội hát Soóng Cọ 2019 của đồng bào dân tộc Sán Chỉ :

Hội hát Hội hát Soóng Cọ được tổ chức tại xã Húc Động huyện Bình Liêu

Nhiều chị em dân tộc Sán Chỉ đã sửa soạn trang phục truyền thống cùng nhau đến xem hát và tham gia các hoạt động của ngày hội Hội Soóng Cọ

Lễ hội được diễn ra tại nhà văn hóa xã Húc Động huyện Bình Liêu

Ngoài là ngày hội của những đôi trai gái đang yêu, hội hát Hội hát Soóng Cọ còn là dịp để thế hệ đi trước truyền lại nét văn hóa đặc sắc cho thế hệ trẻ

Một tiếu mục tái hiện lại sự đoàn kết của các dân tộc anh em huyện Bình Liêu (Quảng Ninh)

Trong không gian lễ hội còn có nhiều hoạt động như trưng bày trang phục và đồ dùng phục vụ đời sống, sinh hoạt của người dân nơi đây

Một góc trưng bày trong nhà văn hóa xã Húc Động huyện Bình Liêu

Ngoài là ngày hội của người Sán Chỉ, hội hát Hội hát Soóng Cọ cũng có sự tham gia của các dân tộc anh em trong huyện Bình Liêu

Nghi lễ cúng cầu may của người Sán Chỉ mong muốn cho một năm mùa màng bội thu, con cháu đầy sức khỏe

nhiều đôi trai gái dân tộc Sán Chỉ chọn đập tràn Thánh Thìn nơi dòng nước từ thác Khe Vằn chảy qua để là nơi trao nhau những câu hát giao duyên

Một cô gái Sán Chỉ đi tìm người tâm đầu ý hợp tại hội hát Hội hát Soóng Cọ

Nhiều người già trong thôn cũng tìm về đây nhớ về tuổi thanh xuân qua những câu hát Hội hát Soóng Cọ

Hội hát Hội hát Soóng Cọ không chỉ là ngày hội của dân tộc Sán Chỉ mà còn thu hút được nhiều người dân trong huyện Bình Liêu và du khách xa gần đến tham quan, thưởng thức

Tuệ Nghi - Ảnh: Quốc Nam

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ve-huc-dong-binh-lieu-xem-ngay-hoi-hat-soong-co-cua-nguoi-san-chi-145368.html