Về Làng Chè xem kiệu bay

Thôn Giao Tự (làng Chè), xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội mở hội làng. Đoàn đại biểu Hội đồng gia tộc họ Đặng VN tham dự lễ. Trưởng đoàn, ông Đặng Trần Lưu, Phó chủ tịch thường trực.Hai ngày trước là giải vật có sự tham gia của đô vật cấp kiện tướng. Giải nhất trao tới 10 triệu đồng. Người tài trợ cho giải chi 60 triệu. Làng cũng có người giành giải nhất SEGAME .

Nét đặc sắc khi khởi kiệu thường xuất hiện kiệu bay ngay ở sân đình. Có năm chỉ 15 phút, năm nay tới 30 phút. Một số cụ trong đội tế cho biết thời gian kiệu bay là thánh ứng. Đồng hành với kiệu bay là tiếng trống khẩu, tiếng chiêng, tiếng tù và, cùng tiếng hò reo của đám đông dự hội. Lúc nghiêng, lúc ngả, lúc chạy nhanh như húc vào tường, lúc đủng đỉnh. Lạ là nước để trong kiệu không hề đổ, đèn thắp lửa không tắt. Những trai tráng tích cực tham gia lễ hội.

Đêm trước có văn nghệ rất xôm.

Trước thời điểm rước kiệu là màn múa lân của clb múa lân của thôn, của clb trống hội xã bên. Phần nghi lễ nghiêm trang và cuốn hút.

Nét đặc sắc có lẽ cần được nhắc đến là giọng điệu hách dịch của một số người trong BTC.

Đình Giao Tự thờ Lý Chiêu Hoàng (chữ Hán: 李昭皇; sinh năm 1218 ), còn gọi là Lý Phế hậu (李廢后) hay Chiêu Thánh hoàng hậu (昭聖皇后). Địa phương gọi là Chiêu hoàng Thái hậu. Bà là vị Hoàng đế thứ 9 và cuối cùng của triều đại nhà Lý từ năm 1224 đến năm 1225. Trong lịch sử Việt Nam, bà là vị Nữ hoàng đầu tiên và duy nhất.

Kiệu Long Đình bay trong lễ hội đình làng Giao Tự, xã Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội_2015

Đặng Văn Lộc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/ve-lang-che-xem-kieu-bay-61407