Về Long An dự lễ hội Vía Bà Ngũ Hành Long Thượng

Ngày 8/2, UBND huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức khai mạc lễ hội Vía Bà Ngũ Hành Long Thượng với sự tham dự của đại diện lãnh đạo tỉnh Long An, huyện Cần Giuộc cùng đông đảo người dân trong và ngoài địa phương.

Sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, năm nay Miếu Bà Ngũ hành Long Thượng mở cửa trở lại đón bà con tín ngưỡng trên địa bàn cũng như khách thập phương trong không khí vui tươi, náo nức, hứa hẹn một mùa lễ hội sôi nổi, ý nghĩa với bao ước vọng hài hòa tự nhiên, phồn vinh, thịnh vượng đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của bà con nhân dân.

Miếu Bà Ngũ Hành Long Thượng tọa lạc tại (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thờ Ngũ Hành nương nương là vị thần được thờ rất nhiều ở các đình tại Nam Bộ, giúp cho mưa thuận gió hòa, thịnh vượng. Đây là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh được công nhận vào năm 1997 và lễ hội Vía Bà Ngũ hành Long Thượng đã được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch ra quyết định công nhận là lễ hội văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào ngày 19/12/2014.

Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành là một trong những lễ hội được đánh giá cao của tỉnh Long An trong thời gian qua

Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành là một trong những lễ hội được đánh giá cao của tỉnh Long An trong thời gian qua

Hàng năm, lễ hội Vía Bà Ngũ Hành được diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng giêng âm lịch với các hoạt động, nghi thức nghệ thuật, diễn xướng dân gian như: Lễ cầu an, tấu nhạc, múa bóng rỗi, múa lân, dâng hương – địa nàng, lễ cúng bế đàng,... thu hút hàng chục nghìn người từ khắp nơi trong và ngoài địa phương đến cúng viếng, cầu bình an, tài lộc.

Bà Đào Thị Ngọc Vui – Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết, thời gian qua, các cấp lãnh đạo, Nhân dân trong và ngoài huyện đã ra sức gìn giữ những giá trị đặc sắc của lễ hội này. Trong những năm qua với sự góp sức của bà con Nhân dân, Ban Hội hương Miếu Bà Ngũ hành vẫn duy trì được sự tồn tại của lễ hội truyền thống.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc đề nghị Ban Quản lý di tích, Ban hội hương và bà con Nhân dân tiếp tục quan tâm gìn giữ công trình kiến trúc Miếu Bà Ngũ Hành luôn được tôn nghiêm, sạch sẽ, sử dụng lâu dài đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của bà con Nhân dân trong và ngoài huyện.

Người dân đến dâng hương, bình an, tài lộc

Lễ hội Vía Bà Ngũ Hành Long Thượng nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc, truyền thống địa phương, phát huy tinh thần cộng đồng, dân tộc và tạo sự đoàn kết gắn bó, tôn trọng sự tín ngưỡng dân gian của nhân dân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị kiến trúc nghệ thuật của Miếu Bà Ngũ Hành.

Nhựt Nam

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ve-long-an-du-le-hoi-via-ba-ngu-hanh-long-thuong-post466274.html