Vẻ mặt hồ hởi của những thí sinh đầu tiên ra khỏi phòng thi môn Ngữ văn

Tuy chưa hết giờ làm bài nhưng tại một số điểm thi trên địa bàn Hà Nội đã có các thí sinh hoàn thành môn Ngữ Văn, ra khỏi phòng thi.

Sáng nay (25/6), gần 1 triệu sĩ tử trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia với môn thi đầu tiên là Ngữ văn. Theo quy định, thời gian làm bài sẽ kéo dài 120 phút, bắt đầu từ 7h35 đến 9h35. Tuy nhiên, khi vừa chạm mốc quá 2/3 thời gian, nhiều sĩ tử đã bước ra ngoài cổng trường với gương mặt rất tự tin.

Tại điểm thi THCS Việt Nam - Angiêria, do chưa hết 2/3 thời gian làm bài nên một số thí sinh dù đã hoàn thành bài thi sớm nhưng vẫn phải ngồi ở khu vực thi. Ảnh: Báo Tin Tức

Ảnh: Báo Tin Tức

Những thí sinh đầu tiên ra khỏi điểm thi THCS Việt Nam - Angieria có tinh thần khá thoải mái. Ảnh: Báo Tin Tức

Nam sinh được người thân chúc mừng khi đã hoàn thành tốt môn thi đầu tiên. Ảnh: Báo Tin Tức

Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi năm nay không quá khó, các câu hỏi chủ yếu mang tính chất gợi mở chứ không xoáy sâu vào việc ghi nhớ máy móc, khô khăn. Vì vậy, đây là thuận lợi rất lớn để các sĩ tử phát huy tư duy cảm thụ văn học và làm bài theo ý mình. Dù ra sớm nhưng hầu hết các bạn trẻ đều tỏ ra tự tin, cho rằng ít nhất cũng đạt mức điểm thi trên trung bình.

Khoảng 9h, các thí sinh tham dự môn thi Ngữ văn tại điểm thi trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành đã bước ra khỏi phòng thi. Ảnh: Kiến Thức

Tại điểm thi Trường THPT Đắk Song, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông dù mới gần 9h nhưng đã có lác đác thí sinh ra ngoài do đã hoàn thành bài thi. Ảnh: Thanh Niên

Nam sinh ra về khi đã hoàn thành xong bài thi. Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, đối với thí sinh miền núi, đề thi văn năm nay lại được cho là khá "khó nhằn". Theo ghi nhận của PV báo Thanh Niên, trước khi bước vào phòng thi, tâm lý các em khá thoải mái. Thế nhưng khi rời phòng thi sau khi kết thúc giờ làm bài môn văn thì tâm trạng của thí sinh ở Đắk Lắk thay đổi hẳn.

Thí sinh ở điểm thi Trường THPT Krông Bông khá căng thẳng khi kết thúc môn Ngữ văn. Ảnh: Thanh Niên

Nguyễn Huỳnh Như Ái, học sinh Trường THPT Krông Bông, chia sẻ: "Câu phân tích sự đối lập giữa vẻ đẹp của hình ảnh chiếc thuyền ngoài xa và cảnh bạo lực ở gia đình hàng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa, rồi chỉ ra sự đối lập giữa cảnh phố huyện lúc đêm khuya và hình ảnh đoàn tàu để nhận xét về cách nhìn hiện thực của hai tác giả, câu 2 hai phần 2 trong đề thi, là rất khó. Nếu phân tích một bài thì em có thể làm được. Nhưng phải liên hệ tác phẩm khác rồi nhận xét thì em không tự tin là mình làm đúng". Nữ sinh này tự chấm mình đạt khoảng 5 điểm môn văn.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-nhung-thi-sinh-dau-tien-ra-khoi-phong-thi-mon-ngu-van-a234112.html